Cao Bằng dành 4,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo bảo vệ gia súc

Thay vì hỗ trợ kinh phí cho các hộ có trâu, bò bị chết vì đói và rét trong mùa đông như những năm trước, năm nay, tỉnh Cao Bằng quyết định dành 4,5 tỷ đồng để hỗ trợ thức ăn hỗn hợp tinh, thuốc tẩy sán lá gan, nhằm tăng cường sức đề kháng của trâu bò trong mùa đông cho các hộ nghèo.


Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hỗ trợ 21.500 hộ nghèo, mỗi hộ 15 kg thức ăn hỗn hợp tinh, tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng; cấp thuốc tẩy sán lá gan nhằm tăng cường sức đề kháng cho hơn 31.000 con trâu bò, tổng trị giá trên 600 triệu đồng.


Ngay từ đầu mùa rét, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống đói, rét cho trâu bò. Trong đó, cần tập trung tiêm phòng đầy đủ các loại vắcxin phòng bệnh cho gia súc, tận thu thức ăn thô, xanh để ủ chua, tích trữ rơm, cỏ, gieo trồng ngô để làm thức ăn gia súc; gia cố, quây chắn, dọi mái, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; không chăn thả, cho gia súc cày kéo trong những ngày giá rét, mưa phùn, nhiệt độ dưới 12OC...


Việc thay đổi hình thức hỗ trợ này của UBND tỉnh được nhiều người ủng hộ, vì góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ gia súc của mình.


Quốc Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN