“Ba sạch” ở Châu Điền

Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chọn để xây dựng mô hình "Phụ nữ phân loại rác và bảo vệ môi trường".


Mô hình đã góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", nhất là tiêu chí "3 sạch" là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Trao thùng chứa rác cho chị em phụ nữ.

Mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ phân loại rác và bảo vệ môi trường" xã Châu Điền gồm 110 hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia… Hiện 8/8 ấp đã thành lập được Câu lạc bộ “Phụ nữ phân loại rác và bảo vệ môi trường”, mỗi câu lạc bộ có từ 10 - 15 chị em, đa số là người dân tộc Khmer. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Tất cả thành viên đều ký cam kết thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bà con lối xóm bảo vệ môi trường; tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề về rác thải, vệ sinh môi trường. Qua đó, mọi người sẽ góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Chị em phụ nữ thực hiện phân loại rác vào thùng.

Chị Thạch Thị Sa Riêng, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Ô Mịch, cho biết: Mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ phân loại rác và bảo vệ môi trường” có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian qua, Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt tiêu chí "sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp", như: Vận động các hộ sống gần sông không bỏ rác xuống sông mà bỏ rác đúng nơi quy định hoặc đào hố sau vườn nhà để chứa rác. Sau lễ ra mắt mô hình, các thành viên đã được tập huấn kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn phương pháp phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình và được tặng các giỏ đựng rác để giúp các hộ dân dễ dàng phân loại, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định…

Bà Trần Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Điền đánh giá: "Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong xã thường xuyên đẩy mạnh công tác phối hợp, lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các kỳ sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, phát động ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm; tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi… Nổi bật như vận động người dân trồng cây xanh bảo vệ môi trường, đăng ký thực hiện mô hình gia đình "3 sạch", chiều thứ bảy hàng tuần thực hiện quét dọn sân ngõ, làm cỏ trước sân nhà, trồng hoa kiểng, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

"Trên cơ sở duy trì thực hiện tốt mô hình, câu lạc bộ sẵn có tại các khu vực chỉ đạo điểm, sắp tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng ra các khu vực còn lại, phối hợp với các ngành liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, xây dựng thành khu dân cư tiên tiến". 

Bà Trần Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Điền


Bài và ảnh: Nguyễn Tân
Phúc Sen xây dựng nông thôn mới
Phúc Sen xây dựng nông thôn mới

Về Phúc Sen hôm nay, chúng tôi cảm nhận được diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới với những con đường bê tông rộng rãi trải dài khắp các xóm làng, thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN