Chiều 20/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh diễn ra Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 210 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên và phụ nữ tỉnh Lai Châu.
Ngày 20/12, tại khu dân cư Dốc Đá Đen (thôn Ngọc Tu), UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đã chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Đây là nỗ lực cấp bách nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bản Hùng Pèng, xã Phong Thổ là nơi sinh sống của 42 hộ, 165 nhân khẩu người Dao. Tại đây, người dân còn hạn chế về những kỹ năng số khiến việc tiếp cận thông tin, dịch vụ số của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Lai Châu giúp người dân tiếp cận các kỹ năng số cơ bản.
Những ngày này, nông dân các vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp trên khắp các nương rẫy. Dù giá cà phê trong nước tiếp tục có xu hướng giảm theo biến động chung của thị trường thế giới, song mức giảm đang chậm lại và mặt bằng giá hiện nay vẫn giúp người trồng cà phê duy trì tâm lý ổn định.
Ngày 20/12, tại xã Lóng Phiêng, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) phối hợp với đoàn thiện nguyện của Bệnh viện mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình thiện nguyện “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”.
Ngày 20/12, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Tổ chức CRS tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng tiền mặt đa mục đích cho 363 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Tối ngày 19/12, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ hội mừng lúa mới và giao lưu văn hóa cồng chiêng của người S’tiêng.
Thiếu thông tin, kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi, làm giàu... đã khiến không ít hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mãi lẩn quẩn trong “vòng lặp” nghèo đói. Xác định, giảm nghèo thông tin là chiến lược quan trọng, tỉnh đã đẩy mạnh triển khai chương trình này nhằm tạo “bệ đỡ” giúp người dân nâng cao nhận thức, có thêm động lực phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu.
Ngày 20/12, tại Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".
Những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Lai Châu giúp người dân tiếp cận các kỹ năng số cơ bản còn được gọi trìu mến là “Thầy giáo số” quân hàm xanh. Những "giáo viên" này đang lặng lẽ góp phần rút ngắn khoảng cách số, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
Từ mảnh đất Cao Bằng, ông Lâm Văn Giàng (sinh năm 1968, người dân tộc Tày) theo gia đình vào lập nghiệp trên vùng đất đỏ Miền Đông tại ấp Chà Lon, nay thuộc xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX. Bằng ý chí kiên cường và sự nỗ lực không ngừng, ông đã xây dựng thành công một mô hình kinh tế tổng hợp quy mô lớn, mang lại thu nhập hơn 6 tỷ đồng/năm. Ông Giàng trở thành một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của cả nước.
Xã Liệp Tè cũ nay thuộc xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc La Ha, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, năm 2022, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng còn khá cao, khoảng hơn 19%.
Xã vùng cao Sơn Tây được xem là địa phương nghèo nhất tỉnh Quảng Ngãi và cả nước khi có tới 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo cao. “Vòng lặp” nghèo đói mãi đeo bám. Thế nhưng, những năm gần đây, các bản làng đã khoác lên gam màu tươi sáng hơn khi người dân đã chủ động nắm bắt cơ hội trong phát triển kinh tế.
Sau hơn 1 năm triển khai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã cơ bản hoàn thành, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra. Thành quả này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội.
Tối 19/12, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ hội mừng lúa mới (Lễ Cran la pră pva) và giao lưu văn hóa cồng chiêng của người S’tiêng. Lễ hội thu hút đông đảo người dân trong xã Tân Hưng và các xã lân cận đến dự.
Hòa chung không khí cả nước hân hoan tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các Dự án, công trình trọng điểm Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12, Công ty cổ phần Arita đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà ở chung cư hỗn hợp (tên thương mại: Triton) tại địa chỉ 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Từ ngày 16 - 19/12, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn kiện pháp lý và tình hình có liên quan hai bên biên giới cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, cuộc sống của người dân miền núi Quảng Trị hiện nay với những căn nhà mới mọc lên san sát, thắp sáng vùng biên viễn, mở ra hành trình an cư, dựng xây niềm tin cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Sáng 19/12, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) và Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 19/12, tại UBND xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) với hai huyện Svay Chrum và Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).