Nhiều sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ”. Thông tin được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố tại buổi họp báo chiều 26/8, tại phường Quy Nhơn.
Bão số 5 đã đi qua nhưng người dân các xã ven biển Diễn Châu, Hải Châu, An Châu và Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) sẽ khó quên bởi sức mạnh của bão. Nhiều ngư dân có thâm niên trong nghề đi biển tại địa phương cho biết, trong hàng chục năm qua chưa có một cơn bão nào có sức gió mạnh, dị thường, giật dữ dội, gây mưa lớn trên diện rộng và thời gian lưu lại trên đất liền lâu như bão số 5. Đặc biệt, thời điểm bão đổ bộ đất liền trùng với lịch thủy triều dâng đỉnh điểm nên nhiều địa phương ven biển, gần cửa sông, cửa lạch đã bị ngập lụt, gây chia cắt cục bộ nhiều xóm làng, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, hốt hoảng chạy lụt trong đêm.
Ngày 26/8, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Lào Cai. Riêng tại xã Ngũ Chỉ Sơn, mưa lũ đã khiến 3 người thương vong và mất tích. Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong hai ngày 25 - 26/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới khu vực hai tỉnh Lào Cai, Vân Nam.
Ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo quốc gia "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực trạng, thách thức và giải pháp".
Hai tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn biến phức tạp. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khoanh vùng dập dịch và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; trong đó, tỉnh phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của các chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi tại các thôn, bản trên địa bàn.
Chiều 26/8, Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 25/8 đến 13 giờ ngày 26/8), trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Đông Lợi (xã Trường Sinh) 97 mm, Tam Đa (xã Phú Lương) 93 mm, Tân Thanh 87 mm, Chi Thiết 87 mm (xã Hồng Sơn), Thiện Kế 75 mm, Kỳ Lâm 75 mm (xã Sơn Dương); Đồng Quý 73 mm (xã Đông Thọ)…
Nhiều hạng mục tại Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng - không gian linh thiêng, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của đồng bào dân tộc H’re - đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Ngay từ đầu tháng 8, các trường học trên địa bàn hai xã biên giới Ia Pnôn và Ia Nan, tỉnh Gia Lai, đã khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh lớp học, bổ sung bàn ghế, trang thiết bị. Nhiều hạng mục được sửa chữa mới, tạo diện mạo khang trang sẵn sàng đón học sinh tựu trường.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ngày 26/8, Lào Cai có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây lũ trên các sông suối, khiến 1 người bị thương, hàng trăm nhà ở bị thiệt hại. Lào Cai đã phải di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5, từ đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều nơi đã có mưa vừa, mưa to, đến mưa to, gây thiệt hại về nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng nông thôn.
Đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau chiếm gần 6,5% dân số, diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc Khmer nay đã tràn đầy sức sống. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ, từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Bà con an tâm lao động sản xuất, bảo tồn, phát uy truyền thống văn hóa, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Sáng 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (26/8/1945 - 26/8/2025).
Chất lượng chính là mẫu số chung trong mọi giải pháp phát triển chanh leo. Từ giống cây, quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến đến xuất khẩu - mỗi khâu đều đòi hỏi tiêu chuẩn cao, minh bạch và đồng bộ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận 114 xã với 7.189 hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy gần 80.000 con, tương đương hơn 4.278 tấn lợn. Tỷ lệ lợn mắc bệnh phải tiêu hủy khoảng 6,3% tổng số lợn trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người chăn nuôi và tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh.
Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh Lai Châu cho biết, chương trình Tết Độc lập năm 2025 tại xã Than Uyên ở quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Chủ tịch UBND xã Than Uyên Phan Văn Ngọc nêu rõ, điểm nhấn trong dịp Tết Độc lập năm nay là màn đại xòe, với sự tham gia của trên 2.500 người. Trước khi diễn ra màn múa xòe sẽ diễn ra màn múa khèn, múa ô của dân tộc Mông.
Ngày 26/8, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban nhân dân xã vừa ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc tiêu hủy đàn vịt mắc bệnh Cúm gia cầm H5N1 với số lượng 800 con, tổng trọng lượng 400 kg.
Sáng 26/8, tại Lai Châu, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Nưa.
Theo Chi cục Thủy lợi Tuyên Quang (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đêm 25/8 và sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa to. Lượng mưa một số xã như: Đông Lợi 91,6 mm, Tam Đa 82,2 mm, Chi Thiết 79,6 mm, Tân Thanh 79,2 mm, Đồng Quý 71,2 mm, Thiện Kế 66,6 mm...
Tính đến giữa tháng 8/2025, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng khắp 56/56 xã, phường của tỉnh Cao Bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và đời sống người dân. Hơn 70.000 con lợn đã buộc phải tiêu hủy, tương đương hơn 3.800 tấn thịt, khiến hơn 14.000 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều địa phương đang trong tình trạng báo động, vật tư phòng dịch thiếu hụt, nhân lực thú y không đủ, khiến cho việc phòng chống dịch càng thêm khó khăn.