Nhân dịp lễ Sene Dolta, tại nhiều địa phương diễn ra các hoạt động thăm hỏi, chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta năm 2025 vui tươi, an lành, hạnh phúc.
Hằng ngày, người dân ở những huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi đi trên những cây cầu cũ kỹ, ọp ẹp, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Ông Hà Sỹ Côn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong những năm qua, chi nhánh đã thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách, truyền tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường, thị trấn, 100% các thôn, bản, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện đề án "Bảo tồn, phát huy các điệu múa cổ dân tộc Thái", tỉnh Sơn La đã sưu tầm, phục dựng nhiều điệu xòe cổ, trong đó phổ biến là điệu xòe vòng.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Sơn La.
Thực hiện di dân, tái định cư các dự án thủy điện lớn, đến nay tỉnh Lai Châu đã hoàn thành di chuyển gần 9.000 hộ dân, với trên 45.000 người ra khỏi vùng lòng hồ, đáp ứng được tiến độ tích nước hồ chứa các thủy điện.
137 học sinh xuất sắc thuộc các thành phần dân tộc, đến từ khắp nơi của đất nước sẽ được vinh danh trong "Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2016" tại Hà Nội ngày 5/11.
Phú Yên là tỉnh có 31 dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu tại ba huyện miền núi là Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh; trong đó, có gần 2.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường từ tiểu học đến phổ thông trung học (PTTH).
Nhằm phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp, phá bỏ dần sự lệ thuộc vào cây sắn hay lúa rẫy đang dần “ăn” sâu vào trong tiềm thức của đồng bào dân tộc thiểu số, trong những mùa rẫy qua, huyện nghèo Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã có bước đột phá trong sản xuất để giúp dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
Nhằm giúp các hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững, thời gian qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân; các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước ủng hộ, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Cây thốt nốt là cây đặc trưng gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Khmer An Giang; các sản phẩm làm ra từ cây thốt nốt mang hương vị đậm đà vùng miền được nhiều người ưa chuộng.
Ngày 27/10, Ủy Dân tộc đã tổ chức Hội nghị giao ban báo, tạp chí quý III và nhiệm vụ quý IV/2016.
Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ ở các đồn biên phòng trong tỉnh Sơn La đã cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Trẻ em gái kết hôn trước tuổi 18 thường phải bỏ học và có nhiều nguy cơ bị bạo lực gia đình. Con cái của các bà mẹ trẻ con thường bị chết lưu hoặc chết trong những tháng đầu đời.
Cách đây 3 năm, cuộc sống của gia đình ông Triệu Văn Ẩn, ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) còn nghèo khó, nhưng nay đã trở nên khá giả nhờ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để chăn nuôi, trồng trọt.
Nhằm xây dựng hội chọi dê thành hoạt động truyền thống, trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân địa phương ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), hội chọi dê thường niên được tổ chức vào trung tuần tháng 9 hằng năm.
Sáu huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 45.000 học sinh, trong đó có 2.000 học sinh đang theo học tại 7 trường phổ thông dân tộc nội trú.
Đi đầu trong phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa là những kết quả nổi bật trong nhiều năm qua của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Bản người Dao Đá Cạn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ hôm nay đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, ước vọng về cuộc sống sung túc của người dân nơi đây vẫn còn dang dở.
Ba tháng cuối năm 2016, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường công tác giảm nghèo, phấn đấu trong cả năm giảm được 2,6% tỷ lệ hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Ông A Hình (53 tuổi) ở thôn Đăk Song, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông; là một trong những triệu phú trồng sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. Nhiều năm qua, gia đình ông A Hình đã tập trung đầu tư vào trồng sâm Ngọc Linh, thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm.