Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục tập quán riêng, tạo nên tính phong phú của nền văn hóa Việt Nam.
Đến cuối năm 2016, Đảng bộ thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành mục tiêu quan trọng đó là xóa toàn bộ các thôn, bản trắng đảng viên và chi bộ, trở thành một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Điện Biên hoàn thành nhiệm vụ này.
Tuy có đến 100% hộ đồng bào Hre sinh sống, nhưng 21 năm qua, thôn Thanh Mâu thuộc xã Thanh An, huyện Minh Long (Quãng Ngãi) không có tình trạng sinh con thứ ba.
Những năm trước đây, tình trạng học sinh ở các cấp học, bậc học trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La, tự ý bỏ học diễn ra khá phổ biến.
Đến vùng cao nguyên Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) trong những ngày tháng 2 này, du khách không khỏi choáng ngợp và ngỡ ngàng trước sắc trắng tinh khôi của những bông hoa mận.
Nho Quan là huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình, dân số khoảng 15 vạn, trong đó người Mường chiếm 17%. Đồng bào Mường ở Nho Quan sinh sống thành làng bản, tập trung ở các xã Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long và rải rác xen kẽ ở 6 xã: Quảng Lạc, Văn Phương, Yên Quang, Thạch Bình, Xích Thổ, Gia Sơn.
Tài khoăn là cách gọi của người Nùng đối với nghi lễ mừng thọ, cầu an cho người già và các thành viên trong gia đình. Lễ tài khoăn được đồng bào dân tộc Nùng ở Bắc Kạn tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân như một cách bày tỏ sự kính hiếu.
Cây cà phê có mặt trên vùng đất Đắk Lắk hơn 100 năm qua và kể từ đó người Ê đê trồng, gắn bó với cây trồng này nên đã học hỏi, sáng tạo ra một cách pha chế, uống cà phê rất độc đáo theo đặc trưng của dân tộc mình.
Hàng năm, mỗi dịp xuân về, đồng bào dân tộc Mường ở xã Tân Lập cũng như các nơi khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) lại tổ chức tục ném còn.
Những năm qua, các chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được tỉnh Khánh Hòa thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của Nhà nước.
Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, tỉnh hiện có trên 44.000 nông hộ tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận, xác nhận, với diện tích 64.107 ha, sản lượng đạt 226.100 tấn cà phê nhân, chiếm trên 50% sản lượng cà phê nhân của tỉnh.
Mấy trăm hộ đồng bào Cor nằm trong diện được đền bù, giải tỏa của Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đang rơi vào thế khó, do những cách làm mang tính “cho có” từ phía những người thực thi chính sách hỗ trợ.
Ngày 12/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân dịp đầu năm Đinh Dậu 2017, thể hiện sự trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố vào sự phát triển chung của Thành phố.
Khi mua bất cứ tài sản có giá trị hoặc ngày con tròn 1 tuổi, thi đậu một khóa học, được mùa… bà con dân tộc Xê Đăng tại tỉnh Kon Tum lại tổ chức “Xoe”.
Nhiều năm qua, người S'tiêng ở huyện vùng biên Bù Đốp, tỉnh Bình Phước luôn nỗ lực để giữ gìn bản sắc văn hóa cồng chiêng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, hiện nay học sinh ở khu vực miền núi của tỉnh đã đi học đầy đủ trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 8 ngày (25/1 - 1/2).
Theo Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Bình Phước, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 14.000 hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) và hơn 5.800 hộ cận nghèo; trong đó có 2.743 hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát.
Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch, tỉnh còn tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn đặc thù, phấn đấu từ nay đến năm 2020 đón trên 4,327 triệu lượt khách du lịch.
Tối 4/2, tại Sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông.
Ngày 4/2, trong không khí phấn khởi đầu xuân năm mới Đinh Dậu - 2017, hàng vạn đồng bào các dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang và du khách đã nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) để tham dự Lễ hội Lồng Tông - ngày hội xuống đồng.
Từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (tức từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017), tại tỉnh Hòa Bình diễn ra Tuần lễ hội du lịch. Đây là hoạt động mở đầu và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 của tỉnh Hòa Bình.