Mỗi độ Xuân về, khi đất trời Tây Bắc chuyển mình trong sắc hoa đào, hoa mận bung nở khắp núi rừng, không khí Tết lại lan tỏa đến từng bản làng nơi biên cương của Tổ quốc.
Phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình “Đội dân phòng cơ động tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới” đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, có 82 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản nằm cách trung tâm xã khoảng 50 km, đường bê tông sạch sẽ, xe ô tô tải vào đến tận nơi. Thế nhưng ở đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Không có điện, cuộc sống của bà con gặp muôn vàn khó khăn từ sinh hoạt, học tập đến phát triển kinh tế.
Chiều 29/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề: Xuân gắn kết - Tết yêu thương.
Chiều 29/1, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các tổ chức, đơn vị tổ chức Chương trình Xuân Tình nguyện năm 2026.
Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29/1, tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hai sự kiện đối ngoại: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và buổi lễ Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 giữa Tây Ninh với ba tỉnh giáp biên là Tbong Khmum, Svay Rieng và Prey Veng, thuộc Vương quốc Campuchia.
Ngày 29/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh - Ban điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh, tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh gồm: Long Thuận, Bến Cầu, Phước Chỉ và Mỹ Quý.
Từ ngày 26/1 đến ngày 1/2, Ban Chỉ đạo “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2026 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.
Chỉ sau hơn 5 tháng thi công với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group, khu đất hoang vu giữa núi rừng Điện Biên đã trở thành Trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới. Trước thời điểm khánh thành, cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường đặc biệt này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, với sự triển khai nhanh chóng, đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương, từng ngôi trường mới đang dần hình thành, chuẩn bị đưa vào hoạt động trong niềm hứng khởi, mong chờ của thầy và trò cùng người dân nơi biên cương Tổ quốc.
Tết Nguyên đán, còn gọi là Tết Năm mới của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đối với người Mường, đây là cái Tết lớn nhất, quan trọng nhất trong năm, là thời khắc thiêng liêng để con cháu hướng về tổ tiên, đất trời và cầu mong một năm mới an lành, no đủ.
Sáng 29/1, tại Đồn Biên phòng Thanh Hải (phường Phú Thủy), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Từ những mô hình thiết thực ở cơ sở đến phong trào lan tỏa toàn quốc, thanh niên đang thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và ổn định địa bàn trong tình hình mới.
Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.
Dù chưa được công nhận là làng nghề nhưng bánh chưng Thủy Đường đã trở nổi tiếng từ rất lâu tại TP Hải Phòng. Những ngày này, người dân trong làng đang tất bật chuẩn bị bánh chưng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang có diện tích gần 20.000 ha, là nơi cung ứng hàng nghìn tấn rau củ quả các loại để phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; trong đó, một số loại khoai lấy củ như: gừng, khoai từ, khoai mỡ mộng linh được hàng trăm nông dân chọn trồng, vì có thị trường đầu ra và giá cả ổn định. Đặc biệt, khoai mỡ mộng linh được HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 liên kết bao tiêu đầu ra, giúp nông dân thu lời hàng trăm triệu đồng/vụ.
Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông thôn đang mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương. Tại Hưng Yên, hướng đi này bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế và xã hội rõ rệt.
Ngày 28/1, tại Trường Đại học Cửu Long, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp với các trường đại học, cao đẳng về tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo hành Chương trình phối hợp trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
“Tà Số - Mùa Xuân về” là chủ đề Chương trình Tết Mông năm 2026 do UBND phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Chương trình không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong dịp Tết cổ truyền của người Mông, mà còn là dịp để du khách khám phá nét đẹp nguyên sơ của Tà Số.