Bạn đọc hỏi: Người đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell, có thể tiêm mũi bổ sung bằng những loại vaccine nào?
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong quá trình mang thai không liên quan đến hiện tượng sinh non hay trẻ sơ sinh nhẹ cân.
Sau khi Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành khẩn quy trình 5 bước về giám sát, quản lý, cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bạn đọc hỏi: Theo hướng dẫn mới nhất, người tiếp xúc với F0 ở mức độ như thế nào được coi là F1?
Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp sau:
Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:
Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau:
Ban đọc hỏi: F0 điều trị tại nhà sử dụng các loại thuốc điều trị triệu chứng như thế nào?
Mới đây, các nhà khoa học tại trung tâm khoa học của Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) đã phát triển bộ kít xét nghiệm có khả năng phát hiện không chỉ virus SARS-CoV-2 mà xác định được ngay đó có phải là biến thể Omicron hay không. Đây là khẳng định của ông Rinat Maksyutov, Giám đốc trung tâm khoa học Vector thuộc Rospotrebnadzor.
Bạn đọc hỏi: Những đối tượng F0 nào của Hà Nội thuộc diện được cấp thuốc Molnupiravir?
Liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19 được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin).
Bạn đọc hỏi: F0 điều trị tại nhà cần theo dõi các biểu hiện sức khỏe như thế nào?
Theo thông báo về cấp độ dịch của UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố, so với tuần trước, TP Hồ Chí Minh có 36 phường, xã giảm cấp độ dịch và 24 phường, xã tăng cấp độ dịch, một quận tăng cấp độ và một huyện giảm cấp độ.
Ngày 9/12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố khá dồi dào về loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ sẽ được trạm y tế địa phương cấp phát gói thuốc C đến tận nhà ngay khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
Theo hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị do Bộ Y tế vừa ban hành, 20 trường hợp mắc bệnh nền khi nhiễm SARS-CoV-2 dễ có nguy cơ tử vong cao.
Bạn đọc hỏi: Dịch bệnh phải ở nhà nhiều, trẻ ít giao tiếp có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển ngôn ngữ? Có những cách nào để khắc phục?
Theo nghiên cứu được công bố ngày 30/11 trên tạp chí PLOS Medicine, các thai phụ mắc COVID-19 có nguy cơ gặp các biến chứng trong giai đoạn sau của thai kỳ và biến chứng sau sinh cao hơn những người không mắc.
Sau khi trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19, cha mẹ cần theo dõi trẻ như thế nào để sớm phát hiện nếu có phản ứng bất lợi?
Theo Quyết định 145/QĐ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ, chế độ tối đa với người tham gia phòng chống dịch tại các đơn vị, địa phương có thể lên mức 450.000 đồng/người/ngày.
Bạn đọc hỏi: Tôi có người thân muốn trở về Việt Nam thăm gia đình. Vậy khi trở về thăm thân theo con đường du lịch, người nhà cần điều kiện gì, thủ tục ra sao?