Chiến thắng vang dội 4 - 1 trước Paraguay vào tối 12/6 (giờ địa phương) không chỉ viết lại lịch sử bóng đá Mỹ mà còn khiến thị trường vé xem World Cup "nóng" hơn bao giờ hết với mức giá tăng phi mã.
World Cup 2026 chưa kịp đi sâu vào vòng đấu chính thì đã vướng vào tranh cãi mang tên "Water-gate" - thuật ngữ mà giới quan sát dùng để mô tả những quãng nghỉ tiếp nước bắt buộc bị cho là đang làm gián đoạn nhịp độ thi đấu và mở rộng thêm không gian quảng cáo.
Thay vì tập trung tối đa vào chuyên môn, ngay trước thềm trận ra quân World Cup 2026 gặp Curacao, các cầu Đức bị phân tâm bởi những đòi hỏi về khoản tiền thưởng.
World Cup 2026 không chỉ được chờ đợi như một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất trong lịch sử với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, mà còn có thể trở thành sân khấu chứng kiến hàng loạt kỷ lục lâu đời bị phá vỡ.
Tuyển thủ quốc gia Thomas Partey của Ghana bị Canada từ chối cấp thị thực tham dự một trận đấu tại World Cup 2026 do đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến 4 phụ nữ khác nhau trong giai đoạn 2020-2022. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào năm tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/6, Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) thông báo 7 ngôi sao luôn có trên áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập sẽ không xuất hiện tại World Cup 2026 theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang tăng nhiệt từng ngày tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra kết quả khá bất ngờ khi tiền vệ Rodrigo De Paul của tuyển Argentina không chỉ được đánh giá là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội bóng Nam Mỹ, mà còn đứng đầu danh sách những cầu thủ sở hữu gương mặt cân đối nhất tại World Cup, dựa trên nguyên lý “tỷ lệ vàng” trong thẩm mỹ.
Dù World Cup 2026 diễn ra cách nước Pháp nửa vòng Trái Đất, nhưng nhiều thành phố tại nước này đã sớm áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt.
Từ Toronto của Canada đến Los Angeles của Mỹ, không khí World Cup 2026 đã thực sự bùng nổ khi hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về các sân vận động, quảng trường và khu vực lễ hội, biến ngày khởi tranh giải đấu thành một ngày hội văn hóa - thể thao quy mô lớn trên khắp Bắc Mỹ.
Không chỉ mang lại niềm vui thể thao cho hàng triệu người hâm mộ, chiến thắng của đội tuyển Mexico trước Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với hoạt động kinh tế tại quốc gia chủ nhà.
Đội tuyển Mỹ vừa có màn ra mắt ấn tượng ở trận ra quân World Cup 2026.
Các cầu thủ đội tuyển Đức đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí di chuyển cho 600 cổ động viên tới sân vận động để theo dõi trận đấu cuối cùng của Die Mannschaft tại vòng bảng World Cup 2026 (gặp Ecuador), nhằm hỗ trợ người hâm mộ trước tình trạng chi phí giao thông tăng cao tại giải đấu.
Trên các con phố của Mexico City, những ngôi sao bóng đá xuất hiện ở khắp mọi nơi. Họ hiện diện trên các biển quảng cáo khổng lồ, những tấm bìa carton kích thước thật, bao bì sản phẩm hay các ấn phẩm đặc biệt về World Cup. Nhưng điều đặc biệt là phần lớn trong số họ không có mặt ở đây bằng xương bằng thịt.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, với hơn 150 cộng đồng sắc tộc cùng chung một bản đồ tàu điện ngầm, New York biến 39 ngày diễn ra World Cup 2026 thành một lễ hội toàn cầu rực rỡ sắc màu và hương vị ngay giữa lòng phố thị.
Ngày 11/6, không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã xuất hiện đậm nét tại thành phố New York, kéo theo một loạt dịch vụ “ăn theo” World Cup 2026.
Không khí World Cup 2026 đã bùng nổ tại trung tâm thủ đô Seoul khi hàng nghìn người dân Hàn Quốc đổ về quảng trường Gwanghwamun cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận ra quân bảng A gặp CH Séc, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt kéo dài từ sáng tới trưa 12/6.
Nhiều bang của Mỹ đang triển khai chính sách miễn thuế đối với vé xem các trận đấu World Cup 2026 nhằm thu hút du khách và gia tăng lợi ích kinh tế từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, trong khi mọi ánh mắt của thế giới hướng về sân vận động huyền thoại Estadio Azteca, thì cách đó hơn 15 km, quảng trường Zocalo lại đang trở thành một “sân vận động thứ hai” của World Cup 2026 ở thủ đô Mexico City.
World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6 đang được các nhà sản xuất bia lớn trên thế giới kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp cải thiện doanh số bán hàng trong bối cảnh tiêu thụ đồ uống có cồn có xu hướng chững lại tại nhiều thị trường.