Tổng kết 20 năm hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Mátxcơva (Liên bang Nga) đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1992 - 2012).


Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và ghi nhận công lao của các nhà khoa học Liên bang Nga và Việt Nam trong hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian vừa qua.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong 20 năm qua, sự hợp tác giữa hai bên đạt kết quả tốt đẹp, góp phần giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trạng thái tốt nhất.


Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả trong việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà khoa học tham gia Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước, các chuyên gia giỏi, đầu ngành trong lĩnh vực y, sinh tham gia hợp tác với Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, cấp bách. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý lăng để thực hiện tốt nhất cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN