Tầm nhìn chiến lược cho cách mạng nước ta trong giai đoạn mới

Chia sẻ về bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được các cơ quan báo chí đăng tải ngày 31/8, nhiều cán bộ, đảng viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có chung nhận định, đây là một bài viết quan trọng, gợi mở một tầm nhìn chiến lược cho cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tâm đắc với những nội dung mà bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu, Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Học viện Chính trị Khu vực II cho rằng, đây là một bài viết rất sâu sắc, mang tầm vóc lý luận chiến lược với những tổng kết, định hướng quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chân lý Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại, trong đó hoạch định đường hướng phát triển của đất nước.  

Đại hội XIII của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt bởi Đảng sẽ tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (năm 1991) và 10 năm Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và đặt ra mục tiêu phát triển đến 2030 và 2045. Vì vậy, bài viết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về vấn đề này đã bao quát tất cả những vấn đề lớn mang tầm chiến lược của đất nước và có giá trị như một Cương lĩnh.

Theo Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, bài viết một lần nữa đã khẳng định những thành tựu lớn mà Việt Nam đã đạt được, khẳng định vị thế tầm vóc của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nếu đọc kỹ, người đọc sẽ không khó để nhận ra trăn trở, suy tư và cả lo lắng của người viết, đó là cảnh báo về sự chệch hướng, về tư tưởng nóng vội có thể dẫn đến sai lầm. Đặc biệt, bài viết đã đánh giá rất sâu sắc, đầy đủ và chỉ ra tầm quan trọng cũng như các giải pháp căn bản, khả thi về công tác xây dựng Đảng. “Cũng vậy, đó là những trăn trở, suy tư và cả lo âu của một người đứng đầu Đảng về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Toàn bài viết, dù có những trăn trở, suy tư nhưng vẫn toát lên tinh thần chủ động, tự tin về tương lai tươi sáng của dân tộc và đất nước”, Tiến sỹ Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thượng tá Lã Hữu Vĩnh, Cựu chiến binh ở Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự quan tâm tới những nội dung liên quan đến công tác cán bộ trong bài viết. Theo ông Lã Hữu Vĩnh, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tổng kết cả quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong những năm qua. Đất nước có được vị thế như ngày hôm nay là kết quả chung của sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tối cao của Đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, khẳng định “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Đây cũng là vấn đề rất được dư luận và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Thực tế cuộc sống trong những năm qua cho thấy, vai trò nêu gương của đảng viên, người đứng đầu đặc biệt quan trọng, có ý kiến rất lớn trong xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Khi chúng ta có được những đảng viên, cán bộ thực sự có đủ tâm, tầm sẽ tạo ra sự đồng thuận, lòng tin yêu và ủng hộ của nhân dân, phát huy được sức mạnh “đại đoàn kết toàn dân tộc” trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Liên hệ với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lã Hữu Vĩnh cho rằng, thời gian qua, tại thành phố đã có nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bị kỷ luật, thậm chí bị khởi tố. Những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đó làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào công tác lựa chọn, quy hoạch, sử dụng cán bộ của đảng và nhà nước ta. Là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh cần có đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đạo đức cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, nhân dân giao phó trong tình hình mới.

Ông Lã Hữu Vĩnh cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vô cùng sáng suốt khi cho rằng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đó vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, vừa là mục tiêu xuyên suốt mà Đảng ta, Nhà nước ta cần tập trung thực hiện trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xuân Khu (TTXVN)
Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo
Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo

Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN