Phú Yên: Huyện Đồng Xuân đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự đại hội. 

Đồng Xuân là đơn vị duy nhất được Tỉnh ủy Phú Yên chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư. Tham dự Đại hội có 229 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phát biểu biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Đồng Xuân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật là kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định và có mặt phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng, tăng gần hai lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, các công trình phục vụ dân sinh được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đều giảm so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng Xuân đã kịp thời sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã thực hiện việc giảm từ 31 chi, đảng bộ xuống còn 28 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Số lượng đảng viên hàng năm được kết nạp đảng đều đạt chỉ tiêu nghị quyết, đảm bảo chất lượng, tăng bình quân hàng năm 6,48%.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt lưu ý, huyện Đồng Xuân cần tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện chú trọng thay đổi cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập của người nông dân; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước xây dựng hệ thống chính trị của huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đồng Xuân tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Huyện phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc bố trí 60% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương, ban thường vụ cấp ủy các cấp phải có cán bộ nữ, tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%.

Huyện Đồng Xuân tập trung thực hiện ba giải pháp đột phá; đổi mới hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, du lịch. Địa phương nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với giảm nghèo bền vững. Huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát trong thi hành công vụ, phòng ngừa tham nhũng lãng phí, tiêu cực; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.

Huyện cũng đề ra các chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 55-60 triệu đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2020; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.160 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 28.000 tấn; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 63%. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân 1,5-2%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4-5%. Huyện phấn đấu xây dựng thị trấn La Hai cơ bản đạt đô thị loại IV vào năm 2023, hàng năm Đảng bộ huyện đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giao.

Chú thích ảnh
 Ông Đặng Ngọc Anh tái đắc xử Bí thư huyện ủy Đồng Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Xuân lần XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 đồng chí. Đồng chí Đặng Ngọc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XI tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,68%. Sau đại hội điểm này, Tỉnh ủy Phú Yên cũng sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) lần thứ XXI đề ra, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương... tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa Na Hang thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Với phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, Na Hang hôm nay đang vững bước trên con đường đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN