Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Kazakhstan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazakhstan, ngày 14/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Thủ tướng Alikhan Smailov nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Kazakhstan mong muốn thúc đẩy hợp tác, tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, góp phần củng cố sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc. Thủ tướng Smailov cũng cảm ơn sự tham gia và những đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Kazakhstan đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của Kazakhstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan và cho rằng chuyến thăm lần này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất, hiệu quả. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, CICA… 

Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) có hiệu lực năm 2016, đồng thời nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; thiết lập cơ chế trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp; rà soát, cập nhật và nâng cấp các hiệp định song phương đã ký kết; sớm đàm phán, sửa đổi một số nội dung của Hiệp định Thương mại tự do theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng việc mở đường bay thẳng giữa hai nước sẽ tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng nhất là logistics, du lịch, giáo dục – đào tạo… Bên cạnh việc triển khai đường bay thẳng, Thủ tướng Alikhan Smailov cũng đề nghị kết nối đường sắt, đường biển giữa hai nước để Kazakhstan trở thành trạm trung chuyển hàng hóa Việt Nam sang châu Âu. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ cảm ơn và mong Chính phủ Kazakhstan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống ở Kazakhstan và là cầu nối cho quan hệ hữu nghị hai nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kazakhstan thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Chiều 14/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Kazakhstan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 cùng nhiều hoạt động song phương tại Kazakhstan.

Tin, ảnh: Lâm Khánh (TTXVN)
Hoạt động của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6
Hoạt động của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6

Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 13/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể, đồng thời có nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước trong khuôn khổ Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN