Phát huy vai trò của nghị viện, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

Theo chương trình, ngày 26/6, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 có Phiên đối thoại của Lãnh đạo các nước ASEAN với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Trong Phiên đối thoại, các nhà lãnh đạo ASEAN và Đại diện AIPA sẽ trao đổi để tăng cường sự phối hợp giữa hai tổ chức trong xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, vì người dân.

Tổng thư ký AIPA Nguyễn Tường Vân nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ thường niên này thể hiện sự cam kết của lãnh đạo cấp cao hai bên trong việc tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức hành pháp và lập pháp của ASEAN nhằm giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) Nguyễn Tường Vân trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Hữu Chiến/Pv TTXVN tại Jakarta

Xây dựng ngôi nhà chung ASEAN

Tại cuộc gặp giữa Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với đại diện Hội đồng liên nghị viện ASEAN (ASEAN - AIPA) nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34, các nhà Lãnh đạo ASEAN đánh giá cao vai trò Hợp tác nghị viện ASEAN trong thúc đẩy nền dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt, từ đó đóng góp vào sự ổn định và hòa bình và phát triển của khu vực. Các nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác ASEAN - AIPA vì mục tiêu thực hiện thành công các Kế hoạch tổng thể trên cả ba trụ cột.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN hoan nghênh những khuyến nghị của ASEAN - AIPA về thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chống khủng bố, bình đẳng giới, chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, an ninh và an toàn hàng hải, bảo vệ các di sản văn hóa... nhằm mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết.

Năm 2020, trong vai trò Chủ tịch Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), Việt Nam đã nỗ lực hết mình, thúc đẩy AIPA trở thành một tổ chức liên nghị viện hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi của mọi công dân ASEAN.

Năm Chủ tịch AIPA của Việt Nam trùng vào thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41) và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ngày 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư tới các Chủ tịch Nghị viện thành viên AIPA, đề xuất các Nghị viện AIPA chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19. Đây là hành động kịp thời và tích cực để chung tay cùng Nghị viện các nước thành viên AIPA ứng phó với dịch bệnh.

Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Hơn bao giờ hết, Cộng đồng ASEAN cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trước đại dịch COVID-19. Ngày 14/2/2020, sau khi tham vấn lãnh đạo các nước ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch về ứng phó chung của ASEAN trước sự bùng phát dịch COVID-19. Những hành động kịp thời và hiệu quả của Chính phủ các nước ASEAN, những cống hiến không mệt mỏi, sự hy sinh quên mình của các tất cả các lực lượng trong xã hội, đặc biệt là đội ngũ các y, bác sỹ đã và đang góp phần nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch ở các nước trong khu vực ASEAN.

“Mỗi nghị viện thành viên AIPA đồng hành, chung tay cùng Chính phủ các nước ASEAN đối phó với đại dịch bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, thông qua các biện pháp, chính sách do Chính phủ đề xuất nhằm ứng phó dịch bệnh; tạo thuận lợi phân bổ nguồn lực và tăng cường kết nối với người dân. Là những nghị sỹ, chúng ta cần tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương, động viên mọi người dân và nhất là những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình và cùng với sự ủng hộ, đồng lòng của các Nghị viện thành viên AIPA để đem lại thành công của Năm Chủ tịch, vì một môi trường sống hòa bình, an toàn, hạnh phúc cho người dân, sự phát triển bền vững, thịnh vượng của mọi quốc gia ASEAN và trên toàn thế giới.

Chia sẻ kinh nghiệm, vượt qua khó khăn

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quốc hội Việt Nam đã chủ trì và tham gia các hội nghị trực tuyến trong khu vực để cùng thảo luận các biện pháp ứng phó; nâng cao nhận thức, thông tin toàn diện về nguồn gốc dịch bệnh; điện đàm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, tặng khẩu trang, thiết bị y tế cho một số quốc gia thành viên AIPA và các nước bạn bè truyền thống.

Sáng 21/4/2020, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã dự cuộc họp trực tuyến đặc biệt, với chủ đề: “Vai trò của nghị viện trong hợp tác quốc tế chống đại dịch COVID-19”. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho rằng, với trách nhiệm là người đại diện của người dân, các nghị sĩ cần cùng nhau hợp tác đối phó với COVID-19 và vượt qua những khó khăn, thách thức mà đại dịch gây ra.

Ông Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết, với vai trò Chủ tịch AIPA 2020, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ các nội dung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) về ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng, Chủ tịch ASEAN 2020 Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Hà Nội. Tuyên bố Hội nghị đã tái khẳng định quyết tâm, cam kết của các nước thành viên ASEAN, trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” của ASEAN, nhằm tiếp tục đoàn kết, chung tay kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong khi giảm thiểu các tác động của đại dịch lên đời sống của nhân dân, xã hội và nền kinh tế các nước trong khu vực.

Với tinh thần hợp tác quốc tế, nhằm chia sẻ một phần khó khăn với Nghị viện các nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng khẩu trang y tế cho Nghị viện các nước bạn bè quốc tế như:  Liên bang Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Bỉ, Bulgaria, Séc, Pháp, Hungary, Italy, Hà Lan, Romania,... Món quà này không chỉ tiếp thêm một phần tinh thần và vật chất giúp nhân dân các nước sớm chiến thắng đại dịch mà còn thể hiện rõ Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, nhận thức được vấn đề buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã có thể là một trong những nguồn gốc của dịch COVID-19, ngày 19/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến dành cho các nghị sỹ thành viên AIPA với chủ đề: “Buôn bán động vật hoang dã, mối liên hệ với đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác do động vật truyền sang con người''. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh nhận định, ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép trong khu vực đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ASEAN, sự đồng thuận từ Quốc hội các nước, đặc biệt cần có sự phối hợp giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà bảo tồn, nhà khoa học và các chuyên gia y tế.

AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng khối bền vững trên cả 3 trụ cột bao gồm các yếu tố: Hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển. Trong tiến trình đó, AIPA và các Nghị viện thành viên đã và sẽ tiếp tục góp phần xây dựng ngôi nhà chung ASEAN, thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật, tăng cường giám sát thực thi các cam kết, các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng và chính sách hợp tác của ASEAN.

Trong bối cảnh đầy biến động hiện nay, AIPA và các Nghị viện thành viên tiếp tục phát huy vai trò, chức năng lập pháp, giám sát, quyết định ngân sách và các nguồn lực cần thiết, đồng hành cùng các chính phủ trong ASEAN vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững vì lợi ích của mọi người dân.

Phan Phương (TTXVN)
ASEAN 2020: Hợp tác thanh niên góp phần tăng cường gắn kết Cộng đồng ASEAN
ASEAN 2020: Hợp tác thanh niên góp phần tăng cường gắn kết Cộng đồng ASEAN

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt khi nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đồng thời là dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Tất cả các bộ, ngành, đơn vị của Việt Nam, trong đó có Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã và đang rất tích cực triển khai các hoạt động hợp tác ASEAN, ASEAN+ nhằm đóng góp vào thành công chung của năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN