Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 16/8, Hội thi tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức đã bế mạc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh và các thí sinh tham gia hội thi. 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 21 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Lê Thị Ngọc Nữ, giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng, đại diện Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đoạt giải Nhất.

Tham gia hội thi có 27 thí sinh xuất sắc của các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Viết bài cảm nhận toàn bộ tác phẩm hoặc một vấn đề trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thuyết trình bài cảm nhận và trả lời câu hỏi xử lý tình huống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; đồng thời phát hiện và tôn vinh những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền lan tỏa sâu rộng nội dung cốt lõi, những giá trị tốt đẹp của tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, các thí sinh cần tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, đánh giá, phân tích, tổng hợp; kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng tham mưu, tác chiến... phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành những hạt nhân nòng cốt, cán bộ, đảng viên tiêu biểu, gương mẫu, có uy tín cao của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các vấn đề lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tác phẩm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước định hướng lý luận, gợi mở tầm nhìn, hướng dẫn hành động cho các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc nghiên cứu học tập, quán triệt các tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy Đảng cần tích cực lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ và nhân dân; tăng cường đối thoại, phát huy dân chủ trong thông tin, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng và giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Các cấp ủy Đảng quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có triển vọng, bố trí đúng vị trí việc làm, chuyên môn đã được đào tạo, động viên, phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là quyển sách tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa ở Việt Nam.

Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Các bài viết viết theo hướng chính luận quyết liệt, thẳng thắn cùng cách trình bày rất logic, dung dị, dễ đọc, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, truyền cảm hứng cho người đọc thông qua việc chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để thuyết phục, chứng minh, hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các bài viết, bài phát biểu khẳng định mạnh mẽ về mô hình Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 3/8, tại thành phố Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN