Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo Hưng Yên

Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1947-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cách đây 70 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I (tháng 5-1947), Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).

Cùng với chiều dài lịch sử 87 năm ngành tuyên giáo của Đảng, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, phương pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới, đồng thời phát huy sáng kiến trong tham mưu triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng.


Làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin tuyên truyền của báo chí; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đinh Tuấn (TTXVN)
Giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ
Giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ

Ngày 28/6, tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN