Đồng chí Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc sau một ngày làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ và 347 đại biểu, đại diện cho gần 75.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Chú thích ảnh
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, chính xác; phân tích sâu thêm về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Quảng Bình cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; trong đó, du lịch vẫn là đột phá chiến lược mà tỉnh đã lựa chọn. Tỉnh đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng thương mại - du lịch, như khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại, sân golf... nhất là ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các khu nghỉ dưỡng ven biển. Tỉnh đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, những khu du lịch mang đẳng cấp khu vực và quốc tế gắn với bảo vệ môi trường. 

 Quảng Bình cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; nâng cao năng suất và giá thành sản phẩm, mở rộng sản xuất theo hướng chuyên canh, tập trung, gắn với đặc điểm lợi thế của tỉnh, nhất là các ngành chăn nuôi vùng gò đồi, trồng rừng kinh tế, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản... tạo ra nguồn hàng chất lượng cao phục vụ khách du lịch. Tỉnh chú trọng phát triển lâm nghiệp, chế biến lâm sản, nhất là vùng miền núi, gắn với sinh kế của người dân; tăng cường công tác trồng và bảo vệ rừng, ngăn chặn hiệu quả nạn phá rừng. Quảng Bình cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện chiến lược biển, phát triển kinh tế biển, bao gồm cả nuôi, đánh bắt hải sản, hậu cần nghề cá thúc để phát triển kinh tế - xã hội. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mạnh Hà/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Bình cần quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. “Đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn là một trong những đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Muốn vậy, tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch. Đặc biệt tỉnh quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội khác. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Quảng Bình tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao, các loại tội phạm phát sinh ở khu vực biên giới; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" phức tạp, kéo dài. Tỉnh chú ý tuyên truyền, giáo dục cho người dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương nước bạn Lào giáp biên giới; thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo. 

Quảng Bình cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp; kiên trì, kiên quyết, nghiêm túc thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ”. Quảng Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, nhất là ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy. Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, sát dân, sát cơ sở hơn nữa; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng đoàn kết lương - giáo. 

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tại tỉnh Quảng Bình trong 5 năm 2020-2025. Trong đó, tỉnh Quảng Bình ưu tiên, tập trung vào các khâu đột phá: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ...

Đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, Vũ Đại Thắng điều hành đại hội. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975, quê ở Hà Nội); là Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản). Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Vũ Đại Thắng từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (2014-2018); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 8/2020, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI và đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa XVI, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch khóa XXIII được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Mạnh Thành-Văn Tý -Đức Thọ (TTXVN)
Ông Bùi Minh Châu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ    
Ông Bùi Minh Châu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ    

Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thông báo kết quả bầu đủ 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN