Đại Hội đồng AIPA-38: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc lãnh đạo Quốc hội các nước

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều 15/9, trong khuôn khổ tham dự Đại Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 (AIPA-38) tại thủ đô Manila, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông báo về tình hình Việt Nam, công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tháng 10/2017 và Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) tổ chức tại Việt Nam từ 18-21/1/2018. 


Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có hoạt động của hai nhóm nữ nghị sỹ Quốc hội, giao lưu thanh niên và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hai Quốc hội thông qua các hình thức trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo chuyên đề về những vấn để hai bên cùng quan tâm như nợ công, quản lý đất đai... Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng cũng trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Lào và đoàn đại biểu Lào tham dự APPF 2018.


Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 6, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng 2018, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát huy các mặt tích cực, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn tăng cường hợp tác hai Quốc hội, đề nghị Quốc hội Việt Nam giúp trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; quy trình lấy phiếu tín nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân; thúc đẩy triển khai hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng vui vẻ nhận lời mời tham dự Hội nghị APPF 2018 được tổ chức từ 18-21/1/2018 tại Hà Nội.


Tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, nhắc lại những tình cảm tốt đẹp dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch cũng chúc mừng Thái Lan đã đạt được ổn định và phát triển dưới sự trị vì của nhà Vua; đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thông qua bản Hiến pháp mới, là cơ sở pháp lý để tiếp tục xây dựng đất nước. Quốc hội Việt Nam mong muốn trao đổi, giao lưu giữa các đoàn nghị sỹ Quốc hội, trong đó có nhóm nghị sỹ hữu nghị. Việt Nam sẽ cử các đoàn sang học tập kinh nghiệm về văn hoá, y tế, an sinh xã hội...


Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai bày tỏ vui mừng được hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam gần đây, đồng thời bày tỏ mong muốn tham dự Hội nghị APPF 2018 tại Việt Nam.


Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết Đảng, Nhà nước và Nhân dân Campuchia cảm ơn sâu sắc những tình cảm quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, gần đây nhất là việc Việt Nam giúp Quốc hội Campuchia xây dựng Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia.


Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng bày tỏ sự vui mừng, tự hào trong 20 năm qua, quan hệ giữa hai nước rất phát triển, đặc biệt thể hiện qua chuyến thăm Campuchia của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia, hai bên cần tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhóm nghị sỹ hữu nghị trong thời gian tới.


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chuyển lời mời Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và mời Chủ tịch Quốc hội Campuchia dự APPF-26 vào tháng 1/2018 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết sẽ tham dự APPF-26 và Quốc hội Campuchia sẽ đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 27 của diễn đàn quan trọng này vào năm 2019.


Từ ngày 14-15/9/2017, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự cuộc họp của Ủy ban chấp hành, Hội nghị nữ nghị sỹ AIPA, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Philippines.


TTXVN/Báo Tin Tức
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự phiên họp Ban chấp hành AIPA-38
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự phiên họp Ban chấp hành AIPA-38

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, sáng 15/9, tại thủ đô Manila đã diễn ra phiên họp của Ủy Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 (AIPA-38).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN