Cơ cấu đại biểu nữ còn thấp

Trên thế giới, phụ nữ luôn chiếm hơn nửa dân số và ngay tại Việt Nam, phụ nữ cũng chiếm gần 50%. Mặc dù chiếm số lượng lớn như vậy nhưng hoạt động trong cộng đồng của phụ nữ trong xã hội vẫn còn chưa tương xứng.

Ông Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại hội thảo.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tại Hội thảo – Tập huấn “Định hướng truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp” do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức sáng 11/4, tại Ninh Bình.

Tại Việt Nam, số lượng đại biểu nữ tại Quốc hội khoá I chỉ chiếm 3%, đến Quốc hội khoá XIII chiếm 24,2%. Mặc dù tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở từng nhiệm kỳ có tăng lên nhưng chưa thật bền vững.

Trong 4 nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ này có sự sụt giảm đáng kể. Còn tỷ lệ đại biểu nữ Hội đồng nhân dân (HĐND) 3 nhiệm kỳ gần đây có sự gia tăng. Tuy nhiên, qua mỗi nhiệm kỳ các tỷ lệ này chỉ tăng dạo động khoảng trên dưới 2%.

Như vậy, tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp so với mục tiêu của Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Theo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để người phụ nữ có được tiếng nói nhất định thì cần có ít nhất 30% đại biểu trong cơ cấu bộ máy Nhà nước và việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ cũng chính là thước đo để đánh giá sự phát triển của mỗi một quốc gia trên thế giới.


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang từng bước nỗ lực thúc đẩy thực hiện cam kết quốc tế thông qua việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và sự bình đẳng trong lĩnh vực chính trị nói riêng.

Ông Nguyễn Trọng Đàm khẳng định, để thực hiện mục tiêu đạt 35% trở lên nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của nhiệm kì 2016 – 2021 như nghị quyết số 11 đã đặt ra, Việt Nam cần có những bước đi vững chắc hơn và phải có những giải pháp đột phá, mạnh mẽ hơn nữa.

Tin, ảnh: Thu Trang
Đại biểu trẻ được bầu vào Quốc hội phải tiêu biểu
Đại biểu trẻ được bầu vào Quốc hội phải tiêu biểu

Trong 70 năm qua, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội, của nền lập pháp nước nhà cũng như quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN