Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề về công tác đối ngoại. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Quy định số 164 - QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình làm việc năm 2018, ngày 17/8/2018, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề. Các báo cáo viên đã trình bày hai chuyên đề về công tác đối ngoại.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh các báo cáo viên đã chuẩn bị các chuyên đề kỹ lưỡng, chu đáo, cung cấp được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, phục vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.

TTXVN/Báo Tin tức
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13-17/8/2018, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của ngành Ngoại giao 73 năm qua, đặc biệt đối ngoại đa phương được nâng tầm, Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào quá trình xây dựng, định hình, dẫn dắt các thể chế đa phương ở khu vực, mà đỉnh cao là việc tổ chức thành công Năm APEC 2017, qua đó thúc đẩy lợi ích và nâng cao vị thế của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN