Hải đội 2 vững vàng nơi đầu sóng

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đóng quân tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh 102 km bờ biển có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đến thăm Hải đội vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, ấn tượng sâu đậm trong chúng tôi là hình ảnh những người lính trẻ mang quân hàm xanh vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió để giữ vững bình yên cho vùng biển quê hương.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tham gia tuần tra biển đảo.


Trong cái se lạnh, Thiếu tá Dương Thế Anh, Chính trị viên phó Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, hồ hởi chào đón chúng tôi bằng cái bắt tay nồng ấm. Thiếu tá Dương Thế Anh cho biết: Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia; tích cực tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; trực tiếp phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế khu vực biên giới.

Hải đội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, ổn định cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Ngoài nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 không ngừng tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Các phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Bếp nuôi quân giỏi” tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tốt.

Đến thăm Hải đội 2 đúng lúc các cán bộ, chiến sỹ đang khẩn trương giao ca làm công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong những năm qua, tình hình an ninh, chính trị trên biển diễn biến phức tạp, tình hình trộm cắp ngư lưới cụ, sử dụng thuốc nổ, xung kích điện khai thác hải sản trái tuyến, tranh chấp ngư trường vẫn thường xuyên xảy ra.

Các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nắm chắc tình hình nhằm xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo...

Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Những năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 luôn sát cánh cùng ngư dân vươn khơi, bám biển. Ngư dân Nguyễn Đức Trọng, ngư dân tàu
TH 91410-TS, người từng 18 năm trong nghề đánh bắt hải sản trên biển cho biết: Xác định nghề đi biển là nghề nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn bất ngờ, tuy nhiên sự có mặt của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đóng quân trên địa bàn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 tham gia cứu hộ tàu gặp nạn.


Bất kể ngày đêm, khi nào tàu cá gặp sự cố hỏng động cơ, hay sóng to gió lớn, cần sự trợ giúp thì các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đều có mặt, kịp thời khắc phục sự cố, giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Tự hào về những thành tích đạt được trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên biển, Thiếu tá Dương Thế Anh cho biết thêm: Đơn vị đã cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên xây dựng và tổ chức luyện tập các phương án chống cháy, nổ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

Năm 2014, đơn vị đã kêu gọi được 854 lượt tàu, thuyền về nơi trú ẩn an toàn; bám trụ 24/24 giờ, trực canh để liên lạc với các tàu, thuyền hoạt động trên biển, vận động nhân dân các thôn mép nước di dời đến các điểm an toàn khi có bão theo kế hoạch. Đơn vị tổ chức tìm kiếm 6 phương tiện với 63 thuyền viên bị nạn trên biển.

Gần đây, nhận được tin tàu đánh bắt cá Hải Thanh, Tĩnh Gia gồm 6 thuyền viên đang khai thác hải sản cách bờ khoảng 25 hải lý bị bục ván, nước ngập vào khoang, có nguy cơ bị chìm, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức cho tàu BP 05-13-02 cùng 15 cán bộ, chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ.

Qua 15 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, các cán bộ, chiến sỹ đã cứu vớt được 6 thuyền viên và kéo tàu bị nạn về bờ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện...

Đơn vị cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được gần 15 lần với hơn 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, chủ động phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm, lập hồ sơ cảnh báo 31 phương tiện hoạt động khai thác trái tuyến và xử lý hành chính 15 tàu sử dụng xung điện khai thác hải sản trái phép...

Chia sẻ về nhiệm vụ của mình, chiến sỹ trẻ Lê Đăng Hiếu cho biết: Mỗi năm địa phương hứng chịu từ 4 đến 5 cơn bão đi qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Nhiệm vụ tuy có vất vả, hiểm nguy nhưng nụ cười ấm áp đầy tin tưởng của ngư dân là nguồn động viên lớn để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo; đảm bảo an toàn cho ngư dân mỗi chuyến ra khơi...

Chúng tôi tạm biệt những người lính biển khi mùa xuân mới đang về rộn ràng khắp đất trời khiến lòng người nô nức. Ở ngoài khơi xa, những
con tàu vẫn âm thầm lướt sóng vươn khơi mang theo những người lính biển với quyết tâm chắc tay lái, vững tay súng canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...


Khiếu Tư - Duy Hưng

Thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4
Thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4

Lễ công bố quyết định thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 theo quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN