Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định giúp ngư dân gặp nạn vào bờ

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, vào lúc 16 giờ ngày 16/2, Trạm Biên phòng Mũi Tấn đã tiếp nhận tàu cá QNg 90938 TS để đưa ngư dân Bùi Minh Vấn, 34 tuổi ở xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Trước đó, tàu cá QNg 90938 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 42 ngư dân, tàu có công suất 828 CV, do ông Bùi Lành, 54 tuổi ở xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh.

Khi đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 140 16’N - 110 54’E, cách bờ biển Mũi Sa Huỳnh khoảng 77 hải lý về hướng Đông Đông Nam, thì thuyền viên Bùi Minh Vấn bị đau bụng dữ dội ở vùng bụng dưới, sốt không ăn uống được, thuyền trưởng đề nghị đưa vào bờ cấp cứu.

Sau khi đưa thuyền viên về đến Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận khám sức khỏe ban đầu và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Hội chẩn trực tuyến, cấp cứu thành công ngư dân viêm ruột thừa cấp
Hội chẩn trực tuyến, cấp cứu thành công ngư dân viêm ruột thừa cấp

Sáng 16/2, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Cang (49 tuổi, là lao động trên tàu cá BTh 97819 TS) bị viêm ruột thừa cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN