Sáng 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.
Nhân dịp kỷ niệm các sự kiện gắn với quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Đặc khu Hoàng Sa, chính quyền Đặc khu (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các nhân chứng lịch sử và thân nhân những gia đình có người từng tham gia bảo vệ Đặc khu Hoàng Sa.
Vùng biển, đảo Tây Nam là khu vực trọng yếu của biển đảo quốc gia. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng cùng ngư dân bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.
Với thông điệp “Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo”, sáng 23/11, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển” nhằm góp phần tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 3/11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy, UBND xã Phan Rí Cửa và Đồn Biên phòng Hòa Minh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Quảng Phú tổ chức khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2025.
Ngày 7/9, đảo Sơn Ca, đặc khu Trường Sa đã kịp thời hỗ trợ tàu cá BĐ98099 TS của ngư dân tỉnh Gia Lai bị hỏng máy khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.
Ngày 6/6, tại Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đảng bộ Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong hành trình 70 năm giữ biển của Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn là nơi tinh thần dũng cảm, quật cường của mỗi cán bộ, chiến sĩ được phát huy mạnh mẽ nhất.
Sau 50 năm giải phóng, Trường Sa với vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng đang ngày càng đổi mới.
Những ngày tháng 4 lịch sử, thị trấn Trường Sa như bừng tỉnh, từ các hộ gia đình đến các đơn vị đóng quân trên đảo, đâu đâu cũng thấy cờ hoa rộn rã, ai cũng phấn khởi chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Giải phóng Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) và các sự kiện lớn của đất nước.
Trường Sa- núm ruột máu thịt của quê hương không chỉ là biểu tượng cho chủ quyền thiêng liêng của dân tộc mà còn là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết, cho ý chí quật cường của những người con đất Việt.
Xã Thổ Châu thuộc thành phố biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và khu vực. Sau 50 năm Thống nhất đất nước, đảo tiền tiêu này không chỉ là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn hướng đến một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng.
Biển, đảo là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt của Tổ quốc mà cha ông ta đã bao đời không tiếc máu xương gìn giữ. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, quân và dân ở huyện đảo Trường Sa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức hành trình thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Chuyến tàu 390 đã thành công, mang nhiều phần quà và tình cảm của đoàn đại biểu đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các điểm đảo, vùng biển. Dịp này, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân đã trao đổi về chương trình vượt sóng gió mang Tết đến những đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Ngày 17/1, UBND huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức thăm, tặng quà nhân chứng Hoàng Sa tại Đà Nẵng.
Ngày 31/12, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2025.
Ngày 7/11, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số mặt công tác quân sự năm 2024 tại Vùng 3 Hải quân.
Ngày 20/10/2024, tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Lễ tái hiện “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa” truyền thống tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương 8 xã nằm dọc theo bờ biển dài 32 km của tỉnh làm tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.