Ảnh 360 độ: Khẩn trương xử lý dứt điểm loạt công trình sai phép ‘bám’ đất quy hoạch phường Bồ Đề

UBND phường Bồ Đề (Hà Nội) đang tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm từ các công trình xây dựng trên lô đất dự án; không “vùng cấm”, không “ngoại lệ”.

Ngày 12/12, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồ Đề trao đổi: Liên quan đến lô đất dự án nằm cạnh mặt đường Nguyễn Thế Rục, các công trình xây dựng tại các lô đất vi phạm này sẽ được xử lý nghiêm. Về tiến độ xử lý, hiện địa phương đã cắt điện, nước và cưỡng chế một số công trình ở ô đất HH1 và HH5. Đối với ô đất HH2, hồ sơ đang được rà soát, kiểm tra và sẽ sớm ra thông báo đến các hộ dân vi phạm. Nếu các hộ dân không tự giác tháo dỡ, UBND phường sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tháo dỡ theo quy trình trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh lô đất dự án đang tồn tại nhiều vi phạm suốt thời gian qua.

Trước đó, theo phản ánh của người dân địa phương, một số ô đất này nằm trong đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10, đã được giải phóng mặt bằng, thuộc quỹ đất dự án do Nhà nước quản lý, chờ triển khai theo quy hoạch được phê duyệt. Trong thời gian chờ dự án, tại khu vực này đã và đang tồn tại nhiều hạng mục công trình xây dựng trái phép, từ nhà xưởng, sàn bê tông kiên cố đến các hạng mục phục vụ kinh doanh, khai thác dịch vụ.

Đáng chú ý vào ngày 12/5/2025, UBND phường Ngọc Thụy (trước khi sáp nhập thành phường Bồ Đề) đã ban hành Thông báo số 252/TB-UBND, yêu cầu tổ chức ngăn chặn, xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có ô đất quy hoạch A.4/HH2. Thông báo này thể hiện rõ quan điểm xử lý của chính quyền là công trình xây dựng trái phép sẽ bị tháo dỡ, khôi phục hiện trạng đất theo đúng quy định.

Thế nhưng, trong giai đoạn thành lập chính quyền hai cấp thực tế tại hiện trường lại cho thấy một số công trình sai phép chưa được tháo dỡ triệt để, vẫn còng tình trạng hoạt động, kinh doanh. Trong khi đó, các cá nhân, tổ chức liên quan nhiều lần có đơn đề nghị được tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, đúng theo tinh thần của Thông báo số 252/TB-UBND.

Chú thích ảnh
Ngày 11/12, UBND phường Bồ Đề triển khai cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại các ô quy hoạch A.4/HH1, A.4/HH3, A.4/HH5 thuộc tổ 14 cụm Ngọc Thụy.
Chú thích ảnh
Trên cơ sở các quyết định xử phạt và hồ sơ do quận Long Biên (cũ) chuyển giao, UBND phường Bồ Đề đã hoàn thiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực đất đai, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
Chú thích ảnh
Một ô đất sau cưỡng chế.
Chú thích ảnh
Đối với ô đất HH2, hồ sơ đang được rà soát, kiểm tra và sẽ sớm ra thông báo đến các hộ dân vi phạm.
Chú thích ảnh
Nếu các hộ dân không tự giác tháo dỡ, UBND phường sẽ cưỡng chế theo quy trình trong đầu năm 2026.
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành cưỡng chế, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường tiếp nhận, quây rào và quản lý chặt chẽ mặt bằng, không để tái lấn chiếm; đồng thời từng bước triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ngày 20/9/2025, sau khi vận hành hệ thống chính quyền hai cấp ở Hà Nội, UBND phường Bồ Đề (phường mới thành lập) đã cho rà soát toàn địa bàn và khẩn trương tháo gỡ khó khăn; lập hồ sơ các công trình vi phạm để lên kế hoạch tổng thể xử lý.

Theo UBND phường Bồ Đề, các công trình vi phạm này đều tồn tại từ trước khi vận hành chính quyền hai cấp. Phường cũng xác định rõ, các vi phạm này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn phường. Theo thông tin mới nhất từ UBND phường Bồ Đề, tính đến hết ngày 11/12/2025, địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan cắt điện và nước; đồng thời cưỡng chế một số công trình vi phạm theo hồ sơ thống kê.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo rà soát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tập chung xử lý các vi phạm theo đúng pháp luật nhằm chấm dứt tình trạng “vi phạm treo”, lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị, và quan trọng hơn là giữ vững niềm tin của người dân vào pháp luật.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Ảnh 360 độ: Xử lý các công trình vi phạm tại khu đất nông nghiệp Dộc Khoai
Ảnh 360 độ: Xử lý các công trình vi phạm tại khu đất nông nghiệp Dộc Khoai

Các công trình là lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ khoảng 90%; các bãi tập kết sắt vụn, tập kết vật liệu xây dựng đang được chủ đầu tư gấp rút vận chuyển ra khỏi khu đất nông nghiệp Dộc Khoai, Đằng Xung (Hà Nội).

8 loại công trình vi phạm sẽ bị cắt điện nước trên địa bàn Hà Nội
8 loại công trình vi phạm sẽ bị cắt điện nước trên địa bàn Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội ngày 19/11/2024 thông qua Quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Văn bản nhằm cụ thể hóa Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024. Theo đó có 8 trường hợp vi phạm phải áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước.

Hà Nội 'điểm mặt' 8 loại công trình vi phạm sẽ bị cắt điện và nước
Hà Nội 'điểm mặt' 8 loại công trình vi phạm sẽ bị cắt điện và nước

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước (quy định tại Luật Thủ đô) đối với 8 loại công trình vi phạm; có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN