Đây là một trong những chương trình chỉnh trang đô thị có quy mô lớn của Thành phố, hướng tới cải thiện điều kiện sống của người dân khu vực ven kênh, góp phần tăng cường kết nối giao thông, phát triển TP Hồ Chí Minh theo hướng đồng bộ, bền vững.
Hàng nghìn căn nhà tạm, bám sát mặt nước dọc theo tuyến đường Phạm Thế Hiển qua địa bàn phường Chánh Hưng chuẩn bị được di dời.
Vào những ngày giữa tháng 8/2026, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc có dịp khảo sát dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển tại khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn qua địa bàn phường Chánh Hưng, Bình Đông. Dọc tuyến đường này vẫn còn hàng nghìn căn nhà nằm san sát nhau, nhiều căn được cơi nới, mở rộng diện tích bằng cọc, cừ và sàn bê tông, sàn gỗ vươn ra sát mép nước.
Tại nhiều đoạn, khoảng cách từ nhà dân đến lòng kênh chỉ còn vài mét, thậm chí có nơi được cơi nới gần như chạm mặt nước.
Đáng chú ý, dòng nước tại một số khu vực dân cư có màu đen, đục, rác thải và chất thải sinh hoạt xuất hiện dọc bờ kênh, kèm theo mùi hôi khó chịu, nhất là vào những thời điểm nắng nóng. Theo nhiều người dân sống lâu năm tại khu vực này, tình trạng nhà cửa lấn sát mép kênh, môi trường nước ô nhiễm đã tồn tại trong thời gian dài.
Người dân xung quanh khu vực này mong muốn dự án sớm được cải tạo, chỉnh trang lại; góp phần tạo mỹ quan đô thị, môi trường sống xanh, sạch, an toàn hơn cho cuộc sống người dân.
Theo nhiều người dân, việc cải tạo, làm mới lại khu vực bờ Nam kênh Đôi là hết sức cần thiết, giúp môi trường được sạch đẹp hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, 4 dự án trải dài toàn bộ bờ Nam kênh Đôi, từ cầu Rạch Ông đến hết tuyến kênh, thuộc địa bàn các phường Chánh Hưng và Bình Đông có tổng chiều dài khoảng 8,8km sẽ được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm kè bờ kênh, mở rộng đường Phạm Thế Hiển theo quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh cùng các công trình giao thông phục vụ chỉnh trang đô thị.
Được biết, dự án ảnh hưởng hơn 7.100 trường hợp, trong đó có 5.807 trường hợp phải giải tỏa toàn phần; nhu cầu tái định cư của người dân khoảng 1.742 trường hợp. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.