Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, nhưng tối muộn 2/5/2026, nhiều người dân đã trở lại Thủ đô sớm, khiến mật độ phương tiện trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao, đoạn cuối cao tốc vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/5, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông.
Dòng người từ các tỉnh miền Tây quay lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ tăng mạnh khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải. Một số đoạn trên cao tốc và quốc lộ xuất hiện ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm trong nhiều giờ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm khai thác với gần 800 chuyến bay và hơn 136.000 hành khách. Lượng khách tăng mạnh trong khung giờ chiều tối khiến nhiều khu vực quá tải cục bộ, song công tác điều hành được tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt.
Những ngày gần đây, hiện tượng mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra liên tục tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; trong đó, có Thủ đô Hà Nội mặc dù thời tiết đang vào đợt nắng nóng.
Đêm ngày 2 và sáng 3/5, tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi như: xã Thái Hòa 44 mm, Hùng Mỹ (xã Tân Mỹ) 43mm, Bình Phú (xã Yên Lập) 42 mm… Đặc biệt, tại xã Phú Lương xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá với cường độ mạnh khiến 8 người bị thương.
Trưa 3/5/2026 – ngày cuối của kỳ nghỉ kỳ nghỉ lễ 30/-1/5, lượng người dân trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới tiếp tục tăng cao.
Từ chiều 2/5, trước thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành đổ về TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, khiến nhiều tuyến giao thông cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Riêng ngày 2/5, sân bay phục vụ hơn 112.000 lượt khách với gần 710 chuyến bay, cho thấy nhu cầu đi lại tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm.
Tối 2/5, tại phường Long Biên (Hà Nội), bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, gió giật mạnh. Hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước; trong đó, có Thủ đô Hà Nội; dự báo từ trưa và chiều 3/5, Thủ đô tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và mưa đá trên diện rộng.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đổ về biển Vũng Tàu tăng cao, kéo theo nhiều tình huống phát sinh. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ, tìm kiếm và đưa 28 trẻ em bị lạc trở về với gia đình, đảm bảo an toàn cho du khách.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều 2/5, Trung tâm chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo một người dân rơi xuống giếng sâu khoảng 35m tại khu phố Đông Hòa Long (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh). Miệng giếng rộng khoảng 1m, nằm sâu trong vườn cây, địa hình phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu hộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.
Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 5/2026, chiều 1/5, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tình hình dông lốc, lốc xoáy, mưa lớn... gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Chính quyền tại các địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất.
Rạng sáng ngày 1/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã cứu 4 người trong căn nhà cháy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh ra ngoài an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam Bộ kết thúc.