Thiếu niên liều lĩnh tông xe máy vào đại úy CSGT đang làm nhiệm vụ

Sáng 15/1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, Đại úy Nguyễn Đình Phúc (36 tuổi, thuộc Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi) khi đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Đăk Glei đã bị một thiếu niên tông xe gây chấn thương nặng.

Chú thích ảnh
Xe mô tô 70F1-208.10 do đối tượng Lê Trọng Hoàng điều khiển tông vào tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 14/1, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (phụ trách 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei) đang thực hiện nhiệm vụ ở huyện Đăk Glei. Đến gần 22 giờ, cách thị trấn Đăk Glei khoảng 2 km, Tổ công tác phát hiện xe mô tô 70F1-208.10 do Lê Trọng Hoàng (15 tuổi), trú tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei điều khiển lưu thông theo hướng từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Môn. Hoàng chạy xe tốc độ nhanh, nẹt pô liên tục nên Tổ công tác đã ra dấu hiệu dừng phương tiện. Khi thấy lực lượng chức năng ra dấu hiệu dừng xe, Hoàng không chấp hành hiệu lệnh và lao thẳng vào tổ công tác.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, đối tượng Lê Trọng Hoàng trên người có mùi rượu bia, điều khiển xe tốc độ nhanh, tông xe vào tổ công tác. Hậu quả, Đại úy Nguyễn Đình Phúc và đối tượng Lê Trọng Hoàng bị chấn thương nặng, cả 2 được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu khẩn cấp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Qua kiểm tra, Đại úy Nguyễn Đình Phúc bị gãy chân, dập phổi, lá lách, gãy quai hàm… Đối tượng Lê Trọng Hoàng bị chấn thương sọ não, dập phổi. Các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Hiện Đại úy Nguyễn Đình Phúc đã qua nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Còn đối tượng Lê Trọng Hoàng được người nhà xin chuyển xuống Bệnh viện 211 (tỉnh Gia Lai) để cấp cứu.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Khởi tố 3 đối tượng trong Nhóm TEAM GTVM26 vì can thiệp vào nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông
Khởi tố 3 đối tượng trong Nhóm TEAM GTVM26 vì can thiệp vào nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông

Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Vũ Thái Sơn, Nguyễn Văn Thường và Vì Văn Lâm (là thành viên của Nhóm TEAM GTVM26) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN