Phát hiện, thu giữ hơn 300 kg tôm chứa tạp chất trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện, thu giữ hơn 300 kg tôm nguyên liệu có tạp chất là CMC (phụ gia tạo đặc) đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở 300kg tôm chứa tạp chất. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 14/12, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát 94C-034.96 do Trần Thanh Dũng (sinh năm 1970, ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 9 thùng xốp chứa hơn 300 kg tôm nguyên liệu có tạp chất là CMC (phụ gia tạo đặc).

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

* Chiều 15/12, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết qua công tác tuần tra thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phụ trách, lực lượng công an địa phương đã liên tục phát hiện, bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ đoạn thuộc địa bàn xã Hàm Ninh.

Theo đó, lúc 3 giờ 40 phút ngày 14/12, khi đang tuần tra trên tuyến sông Nhật Lệ thuộc địa phận thôn Trần Xã, xã Hàm Ninh, Công an xã Hàm Ninh đã bắt quả tang nữ “cát tặc” Trần Thị Nhũ (sinh năm 1978, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang có hành vi khai thác cát trái phép, với khối lượng khoảng 5m3.

Tiếp đó, lúc 4 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an địa phương tiếp tục phát hiện Bùi Văn Long (sinh năm 1966, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khai thác trái phép khoảng 3m3 cát.

Thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác, xuất trình các giấy tờ hợp pháp liên quan để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, hai đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tại khu vực trên.

Các vụ việc đã được cơ quan công an địa phương lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã tích cực, linh hoạt, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, công tác. Liên quan đến các đối tượng “cát tặc”, tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát nên từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 33 vụ/33 đối tượng liên quan, xử phạt vi phạm gần 550 triệu đồng. Qua đó, góp phần răn đe, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự bình yên trong nhân dân.

Chanh Đa - Võ Dung (TTXVN)
Quảng Bình: Bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông
Quảng Bình: Bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông

Ngày 4/12, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn đơn vị phụ trách, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang các vụ khai thác cát trái phép tại các tuyến sông ở địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN