Nắng nóng trở lại miền Bắc, Trung Bộ có nơi trên 38 độ C

Ngày 6/6, Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng, dự báo những ngày tới nhiệt độ tiếp tục tăng; cảnh báo khu vực Hà Nội có mưa dông kèm lốc sét vào chiều tối.

Chú thích ảnh
Nắng nóng quay trở lại Bắc và Trung Bộ. Ảnh TTXVN.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 6/6, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biển 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 36,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,2 độ C,…

Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C: Yên Châu (Sơn La) 35,9 độ C, TP Hòa Bình (Hòa Bình) 35,9 độ C,... Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 60-65%.

Hiện nay, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển ngay trên khu vực huyện Đông Anh, Quận Long Biên, Tây Hồ của TP Hà Nội. Cảnh báo trong chiều tối 6/6, khu vực huyện Đông Anh, quận Tây Hồ, Long Biên có mưa, mưa rào và dông, sau đó lan sang quận Ba Đình và các quận khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 7 - 8/6, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55 %. Khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60 %.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chuyên gia khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Để hạn chế những tác động tiêu cực do nắng nóng gây ra, người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống như uống nhiều nước, mặc thoáng mát, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng,... để đảm bảo sức khỏe.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 9/6, nắng nóng trên khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Từ 10/6, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên dịu dần.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Tai nạn giao thông giảm mạnh sau 5 tháng triển khai Nghị định 168
Tai nạn giao thông giảm mạnh sau 5 tháng triển khai Nghị định 168

Trong 5 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã có chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN