Lực lượng An ninh Nhân dân Hà Giang

70 năm vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

70 năm qua, lực lượng an ninh nhân dân (ANND) Hà Giang luôn khẳng định được vị trí hết sức quan trọng của mình trong đảm bảo an ninh quốc gia nơi địa đầu của Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, khi chiến tranh cũng như hòa bình, lực lượng Công an Hà Giang nói chung, lực lượng an ninh nói riêng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong mỗi thành tựu, mỗi chiến công mà lực lượng công an Hà Giang đã giành được đều có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng ANND Hà Giang.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Viết Giang

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), lực lượng công an đã kết hợp với lực lượng quân đội, các ngành và sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc đã điều tra khám phá, tiêu diệt nhiều toán gián điệp, biệt kích, chỉ điểm. Làm thất bại một bước chiến tranh gián điệp của địch, phục vụ cho Quân đội tiến công vào các vị trí đích chiếm đóng, phá âm mưu chiến lược bao vây biên giới của địch, bảo vệ an toàn khu căn cứ cách mạng Việt Bắc.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Agribank Hà Giang cắt băng khánh thành công trình đường bê tông tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), lực lượng ANND Hà Giang đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho. Bảo vệ an toàn tuyệt đối hậu phương, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho tiền tuyến đánh giặc; chủ động xây dựng các phương án phòng, chống gián điệp biệt kích. Xây dựng những đơn vị trọng điểm trở thành lá cờ đầu trong phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ cơ quan xí nghiệp an toàn”. 

Khi có yêu cầu, Công an Hà Giang đã cử 6 đợt cán bộ chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong các thập niên 60 -70, Hà Giang đã có nhiều đơn vị tiêu biểu, trong đó tiêu biểu là Phòng Bảo vệ chính trị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Trong những năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, lực lượng ANND Hà Giang đã thực hiện và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, dựa vào dân, tăng cường lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ xây dựng thế trận “An ninh biên giới”. Lực lượng ANND Hà Giang luôn thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng ANND Hà Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí lực lượng bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hơn lúc nào hết là công cụ sắc bén của Đảng, cán bộ chiến sỹ an ninh Hà Giang nhận thức, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ mới đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. 

Đội danh dự Công an tỉnh Hà Giang trong một buổi luyện tập. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Mặt khác, lực lượng an ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở các đợt tấn công truy quét bọn tội phạm đạt hiệu quả; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đặc biệt những năm qua, lực lượng CAND Hà Giang đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đã chỉ đạo hiệu quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thực hiện tốt phong trào thi đua CAND “Học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy”, CAND Hà Giang “Mỗi ngày làm một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”. 

Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANND Hà Giang đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có một tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ được Bộ Công an, Chính phủ, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng bằng khen, giấy khen.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng… lực lượng ANND Hà Giang nguyện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin của nhân dân.
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Viết Giang (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang)
Học viện An ninh nhân dân đón nhận Danh hiệu Anh hùng
Học viện An ninh nhân dân đón nhận Danh hiệu Anh hùng

Sáng 29/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trân trọng trao Danh hiệu Anh hùng tặng tập thể thầy và trò Học viện An ninh nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN