Theo thông tin từ công đoàn cơ sở, đa số lao động đã trở lại công ty làm việc sau Tết; thể hiện sự chăm lo trước và sau Tết của doanh nghiệp, công đoàn.
Sau hơn 2 tháng đi vào cuộc sống, đặc biệt là vào dịp nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ, Nghị định 168/NĐ-CP đã chứng minh tính hiệu quả thiết thực khi góp phần nâng cao ý thức của nhân dân, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, trong đó có các tai nạn nghiêm trọng gây tổn thất về tính mạng con người.
Ngày 4/2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân địa phương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích khi tắm trên sông Tiền, khu vực bến đò Cây Dương, thuộc ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày; còn dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày.
Theo đại diện Bưu điện Việt Nam, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và tháng 2/2025 cơ bản hoàn thành tại các địa phương, với tổng số tiền chi trả đạt trên 8.400 tỷ đồng cho 758.949 người hưởng.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 3/2, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố đã đi thăm, chúc Tết và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết.
Ngày 3/2, thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo tất cả người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, khí thế, động lực mới, Bộ xác định thực hiện phương châm “Ai ai cũng có Tết, nhà nhà đều có Tết”. Trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có trên 1,48 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng trị giá trên 786 tỷ đồng.
Ngày 3/2, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số vụ cháy trên toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản) so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2025 chính thức được phát động trên toàn quốc, kêu gọi quyên góp bánh kẹo, thực phẩm sau Tết để trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới trên cả nước. Đây là năm thứ tư chiến dịch được triển khai, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm sau Tết.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, ngày 3/2, cơ bản các doanh nghiệp tại tỉnh đã trở lại hoạt động sản xuất, ngoại trừ một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cho người lao động nghỉ hết ngày 4/2, trở lại làm việc vào ngày 5/2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng).
Ngày 3/2, tức mùng 6 Tết, là ngày đầu tiên người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Nhiều quán ở Hà Nội đã mở hàng đầu Xuân, với lượng khách khá đông, ra vào tấp nập.
Ngày 3/2, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Trong những ngày qua, ở Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nhà dân. Với tinh thần sẵn sàng đương đầu với “giặc lửa”, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã liên tiếp giải cứu nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Những năm gần đây, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên tại Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực.
Ngày 3/2, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm mạnh.
Sáng ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với chủ đề "Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”. Năm nay, lễ hội có nhiều điểm đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và tổ chức.
Ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết), các địa phương tổ chức lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm động viên các cấp, ngành và mọi người dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.