Ngày Sách Việt Nam 21/4: Bồi đắp tri thức, kết nối cộng đồng

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam và khai mạc Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Đồng Tháp ngày 18/4.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân, học sinh tham gia tại buổi phát động. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng

Tham dự các hoạt động ý nghĩa này tại Nghệ An có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cùng đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn. Đặc biệt, lễ phát động còn có sự góp mặt của gần 40 gian hàng và xe sách lưu động từ hai đơn vị tham gia.

Lễ phát động nhằm khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Những trang sách trở thành cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tốt đẹp, khích lệ người dân Việt Nam trân trọng những thành tựu của cha ông và tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển.

Với thông điệp “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, lễ phát động có nhiều hoạt động sôi nổi như triển lãm, tặng sách, tuyên truyền giới thiệu sách về xứ Nghệ và Chủ tịch Hồ Chí Minh..., diễn ra tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu từ ngày 18 - 20/4.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng tủ sách văn hóa đọc cho Làng trẻ em SOS Vinh, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng trao quà cho 10 học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh.

Tại Nghệ An, qua 6 năm triển khai (2019 - 2025), cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc đã có trên 530.000 bài dự thi; trung bình mỗi năm có trên 100.000 bài dự thi vòng sơ loại cấp huyện, trên 3.500 bài được chọn gửi về vòng sơ khảo cấp tỉnh, mỗi năm có 20 bài được chọn dự thi cấp quốc gia và có nhiều bài dự thi đạt giải cao.

Làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng

Chú thích ảnh
Gian hàng trưng bày sách của Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Trong đêm khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, "Đất Sen hồng" là một trong những vùng đất giàu truyền thống hiếu học; địa phương có đến 2 trong tổng số 5 thành phố của cả nước được UNESCO công nhận “Thành phố học tập” là thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh.

Ngày Sách và văn hóa đọc lần thứ tư năm 2025 với chủ đề “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”, diễn ra từ 18 đến 21/4. Đây là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu bước tiến mới trong việc khuyến khích và lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Ngày Sách có các hoạt động như: Cuộc thi “Không gian trưng bày sách - Xếp sách nghệ thuật”; tổ chức nói chuyện chuyên đề về Ngày Sách và văn hóa đọc; giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm; tổ chức hội thi, hoạt động tìm hiểu về sách, hoạt động bổ trợ về sách dành cho thanh thiếu nhi; triển lãm tranh thiếu nhi, giới thiệu sách qua website và facebook Thư viện tỉnh; tổ chức mô hình “Tài liệu số địa chí đồng hành cùng chương trình giáo dục địa phương”; tổ chức hoạt động đọc sách cảm nhận, chủ đề “Sách - Chìa khóa thành công” dành cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó còn có cuộc thi đọc sách trả lời câu hỏi “Đất và Người Đồng Tháp qua 50 năm xây dựng và phát triển”; cuộc thi Review sách dành cho đoàn viên; phục vụ Thư viện lưu động Ánh sáng tri thức; hoạt động đọc sách giải ô chữ, đọc sách truyện tranh, hướng dẫn thực hành từ sách, hướng dẫn làm bookmark... hoạt động bổ trợ về sách dành cho thanh, thiếu nhi.

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng

Chú thích ảnh
Học sinh tỉnh Quảng Bình đọc sách tại Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Quảng Bình diễn ra tại Thư viện tổng hợp tỉnh, với các hoạt động như: Tham quan không gian trưng bày sách của Thư viện tỉnh; tọa đàm, giao lưu bạn đọc; tìm hiểu về Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025; tặng sách cho Thư viện tỉnh để chuyển cho học sinh các trường vùng sâu, vùng xa...

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình Mai Xuân Thành cho biết, đây là lần thứ mười đơn vị phối hợp tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, là năm thứ ba tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong học sinh.

Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, trong việc phát triển tri thức, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng; là dịp để mỗi người dân nhìn lại thói quen đọc sách của bản thân, gia đình và xã hội; từ đó lan tỏa tinh thần yêu sách và thái độ học tập suốt đời - yếu tố quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Ông Mai Xuân Thành cũng nhấn mạnh, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc là một sân chơi bổ ích, giúp thế hệ trẻ thể hiện khả năng viết lách và trình bày quan điểm về sách, về giá trị của việc đọc. Qua đó, các học sinh, sinh viên cũng có thể trở thành người lan tỏa văn hóa đọc, đóng vai trò như một "Đại sứ" thực thụ trong việc xây dựng thói quen đọc sách trong xã hội.

Văn Tý - Văn Trí - Tá Chuyên (TTXVN)
Ngày Sách Việt Nam: Văn hóa đọc kết nối cộng đồng
Ngày Sách Việt Nam: Văn hóa đọc kết nối cộng đồng

Ngày 18/4, các địa phương Bình Định, Thái Nguyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng và Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN