M.U lại mất thêm quân

Vui vì M.U đã bắt kịp Man City về mặt điểm số trên bảng xếp hạng nhưng HLV Alex Ferguson cũng có đôi chút lo lắng khi trung vệ Jonny Evans dính chấn thương trong trận đại thắng 5-0 trước Wigan.

Evans đã chơi trong 45 phút đầu tiên. Tuy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng trung vệ này đã buộc phải rời sân ở đầu hiệp hai để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Fryers.

Những thông tin tiết lộ sau đó cho biết việc Evans rời sân không phải là lý do chiến thuật của Sir Alex mà bởi hậu vệ này gặp một chấn thương ở bắp cơ. Sau trận, chính Sir Alex Ferguson cũng xác nhận và khẳng định sẽ rất khó để Evans ra sân trong trận đấu với Blackburn vào ngày lễ Năm mới này.

Evans sẽ phải nghỉ 2 tuần


“Jonny rời sân là do chấn thương. Cậu ấy gặp vấn đề về bắp cơ và sẽ phải nghỉ khoảng 2 tuần”, trích lời Sir Alex trên đại BBC.

Việc Evans dính chấn thương khiến cho bài toán hàng thủ của M.U vốn đã nan giải nay càng trở nên phức tạp hơn. “Chúng tôi có một cơn ác mộng trong vài ngày qua. Cả Phil Jones và Chris Smalling đều bị ốm. Rio Ferdinand cũng đã không thể ra sân ngày hôm qua vì chấn thương trong khi Evans cũng chỉ đá đủ một hiệp”.

HLV lão luyện người Scotland cũng thừa nhận ông đang phải đối mặt với một áp lực nhất định. “Khó khăn về lực lượng khiến tôi bị đặt dưới một áp lực lớn”.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào chiến thắng 5-0 của M.U trước Wigan với một đội hình có nhiều xáo trộn cũng cho thấy tài cầm quân của Sir Alex như thế nào. Ở trận đấu này, ông kéo Carrick về đá trung vệ với Evans. Valencia chơi như một hậu vệ cánh.

Bước sang hiệp hai, khi Evans rời sân, Evra bó vào chơi như một trung vệ để nhường vị trí cho cầu thủ trẻ Fryers. Khi Rooney vào sân, số 10 của M.U đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự trong khi một cầu thủ trẻ khác là Macheda đá như một cầu thủ chạy cánh, dù sở trường của anh là tiền đạo.

Điều đáng nói là những xáo trộn này vẫn giúp M.U chơi tốt và có 3 điểm dễ dàng bằng trận đại thắng 5-0, trong đó cá nhân chân sút Berbatov đã có cho mình một hat-trick.

Theo thethaovanhoa.vn

M.U | "Nhạc trưởng" Carrick
M.U | "Nhạc trưởng" Carrick

HLV Alex Ferguson khẳng định ông muốn Michael Carrick sẽ là nhân tố chủ chốt để giúp cỗ máy Manchester United vận hành một cách hoàn hảo trong giai đoạn bứt phát này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN