Khai mạc lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020 tại TP Hồ Chí Minh

Chiều ngày 22/1 (28 Tết), trên tuyến đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi (quận 1), Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “Điều kỳ diệu của sách”.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức Lễ hội đường sách cắt băng khai mạc lễ hội trong chiều 28 Tết.

Phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đánh dấu 10 năm của lễ hội đường sách Tết, lễ hội năm nay thu hút hơn 60 ngàn đầu sách với sự tham gia của các đơn vị có uy tín trong ngành xuất bản, phát hành. Nét mới của đường sách Tết năm nay là lần đầu tiên tại đường sách sử dụng công nghệ tìm kiếm các đầu sách. Chỉ bằng vài thao tác click chuột, bạn đọc có thể dễ dàng tìm được quyển sách mình muốn mua. Các màn hình cảm ứng tìm kiếm sách này được ban tổ chức đặt dọc khuôn viên của lễ hội.

Ngoài ra, lễ hội dường sách Tết Canh Tý 2020 còn có nhiều hoạt động hấp dẫn để thu thút đông đảo du khách, bạn đọc như: triển lãm tư liệu và hình ảnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/ 2 /1930- 3/2/2020); triển lãm với chuyên đề “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930- 1975); triển lãm sách thư pháp những lời dạy của Bác Hồ do nhà thư pháp Võ Dương thực hiện với kích thước 110cm x 150cm và 60 câu trích từ các bài nói chuyện của Bác.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình cho các em thiếu nhi tới lễ hội đường sách Tết vui chơi, đọc sách.

Đặc biệt, lần đầu tiên ban tổ chức còn triển lãm mô hình Nhà giàn DK1, cột mốc hình thành và phát triển của nhà giàn DK1 trong 30 năm, từ 5/7/1989 đến nay để thể hiện hình ảnh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, giúp người đến tham quan hiểu hơn và trân trọng vùng biển, vùng trời Tổ quốc; triển lãm báo xuân với các đơn vị đạt giải cao tại cuộc thi “Bìa báo Xuân 2020”. Ban tổ chức đã chọn ra 16 bìa báo xuân đẹp nhất để giới thiệu đến với du khách và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán.

Tại khuôn viên lễ hội, ban tổ chức cũng thực hiện mô hình “Bầu trời tri thức” với những quyển sách được thực hiện có nhiều kích thước khác nhau, kết hợp với đèn led tạo nên bầu trời sách lung linh và đầy sắc màu tri thức,  hứa hẹn sẽ là địa điểm “check in” thú vị dành cho giới trẻ.

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 được diễn ra trên ba tuyến đường với các chủ đề riêng như: tuyến Mạc Thị Bưởi - Thế giới diệu kỳ của em (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); tuyến Nguyễn Huệ - Điều kỳ diệu từ sách (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế); tuyến Ngô Đức Kế - Sách, cà phê và công nghệ (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020 hoạt động từ nay đến hết ngày 28/1 (Nhằm mùng 4 Tết Canh Tý).

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông phục vụ thi công đường hoa, đường sách Tết 2020
TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông phục vụ thi công đường hoa, đường sách Tết 2020

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết nhằm phục vụ tổ chức lễ hội đường hoa, đường sách Tết Canh Tý 2020, Sở sẽ tiến hành điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (quận 1).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN