Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần I

Diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch 2013 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 27 đến 31/12/2013, Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất có sự tham dự của 10 nước ASEAN và 4 nước đối tác của ASEAN gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại cuộc họp báo công bố Tuần Văn hóa Du lịch 2013 tại Đà Lạt, ngày 13/9, đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết: Festival Di sản UNESCO sẽ giới thiệu, trình diễn, quảng bá 24 di sản văn hóa đặc sắc của các quốc gia, mỗi nước 2 di sản (1 di sản vật thể và 1 di sản phi vật thể), gồm cả những di sản đã được UNESCO công nhận và các di sản đặc sắc đại diện quốc gia đối với các nước chưa có di sản được UNESCO công nhận. Riêng với nước chủ nhà Việt Nam, ngoài 2 di sản UNESCO đại diện quốc gia, trong dịp Festival sắp tới cũng sẽ có sự góp mặt của các tỉnh, thành phố có các di sản UNESCO khác để giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước. Cùng với Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch 2013 còn diễn ra 3 sự kiện quan trọng, gồm Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V – 2014. Tổng cộng có 23 chương trình, gồm 8 chương trình chính và 15 hoạt động hưởng ứng, sẽ diễn ra trong suốt thời gian của Tuần Văn hóa Du lịch 2013.

Đáng chú ý, trong số đó có Hội thảo quốc tế “Mạng lưới Di sản UNESCO tại Đông Nam Á: Bảo tồn gắn với phát triển bền vững”; Trình diễn di sản phi vật thể UNESCO ASEAN; Carnaval di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN và Hoa Đà Lạt; Vườn di sản và nghệ thuật sắp đặt Di sản văn hóa và thiên nhiên UNESCO ASEAN; Triển lãm Hoa Đà Lạt và sinh vật cảnh; Diễn đàn kinh tế Đà Lạt – Lâm Đồng tiềm năng và cơ hội; Khai trương các tour Năm du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt: Trưng bày chuyên đề “Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới”; Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế Đà Lạt 2013; Đêm hội 120 năm Đà Lạt và hoa…

Tất cả các sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Lạt, với lễ khai mạc vào tối 27/12 và bế mạc vào tối 31/12 cùng các hoạt động chào mừng năm mới 2014.



Hoàng Liên Sơn
Nhân rộng mô hình "Tuần văn hóa hướng về cội nguồn"

Ngày 11/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khai mạc "Tuần văn hóa hướng về cuội nguồn" tại trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN