Với mong muốn lưu giữ niềm tự hào thiêng liêng của các hoạ sĩ trẻ, trưng bày tranh “Dân tộc tự hào” giới thiệu 40 tác phẩm tranh minh họa của 39 họa sĩ trên khắp mọi miền đất nước.
Tối 31/12, thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Hà Nội bước sang năm mới 2024.
Trong 2 ngày cuối cùng của năm 2023, nhiều điểm đến, khách sạn tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút khá đông du khách. Đặc biệt trong tối 31/12, một số khách sạn đã "cháy bàn" cho chương trình ăn tối kết hợp xem pháo hoa.
Chiều 31/12, chương trình nghệ thuật “Măng Đen - Thiên đường hồng” đã diễn ra tại Khu Du lịch sinh thái Măng Đen. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi các hoạt văn hóa - du lịch chào năm mới 2024 của tỉnh Kon Tum.
Số ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 không nhiều nên việc lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày, gần Nghệ An được nhiều du khách lựa chọn, bởi thời gian di chuyển ngắn, chi phí hợp lý.
Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đón hàng ngàn lượt du khách tham quan. Đặc biệt, nhiều du khách ấn tương, thích thú khi trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng liên quan đến văn hóa cà phê và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên Đắk Lắk.
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sỹ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam.
Dịp Tết Dương lịch 2024, Việt Nam đón 6.500 khách du lịch quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… bằng đường tàu biển.
Gần một tháng nay, ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) nhộn nhịp, sầm uất với chợ phiên vừa hiện đại vừa truyền thống, gắn với nhiều nét văn hóa đặc trưng, đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là một địa điểm thu hút du khách, người dân tham quan, mua sắm dịp đón năm mới 2024.
Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp, Lina Mendoni cam kết trao đổi thêm các báu vật cổ cho Bảo tàng Anh nếu tác phẩm điêu khắc Parthenon được trả về Athens.
Đến Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vào những ngày Tết Dương lịch 2024, bên cạnh việc chiêm ngưỡng nét cổ xưa của ngôi làng hàng trăm năm tuổi, nhiều du khách, nhất là các du khách nhỏ tuổi, trẻ tuổi... được trải nghiệm tô vẽ, nhào nặn những mảng màu đa sắc trên những viên ngói, tấm gỗ xưa cũ,...
Du lịch Việt Nam năm 2023 gặt hái được nhiều thành công với những thành tích nổi trội. Các giải thưởng vinh danh hình ảnh điểm đến Việt Nam ở tầm quốc tế đã góp phần định vị rõ nét thương hiệu nước ta trên bản đồ du lịch thế giới. Du lịch là một điểm sáng trong phục hồi kinh tế -xã hội, lan tỏa, cộng hưởng tới nhiều lĩnh vực khác.
Tỉnh Sóc Trăng đang tập trung nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy du lịch Chợ nổi Ngã Năm, xem đây là một trong mười điểm du lịch nổi bật của tỉnh.
Các tỉnh trong tiểu vùng Đồng Tháp Mười chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát triển du lịch. Tuy nhiên, hoạt động khai thác du lịch tại các địa phương đến nay vẫn chưa phát triển như mong muốn. Các địa phương này đang tìm cách "tháo gỡ" khó khăn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.
Với nguồn tài nguyên đa dạng, độc đáo, tiểu vùng Đồng Tháp Mười có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch tâm linh... Nhằm khai thác hết thế mạnh cũng như tiềm năng này, các địa phương tiểu vùng Đồng Tháp Mười như Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An cần có giải pháp mang tính nền tảng để phát triển du lịch.
Tối 30/12, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển (1893 - 2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO.
Tối 30/12, Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự đã được khai mạc tại Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đây là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lự nói riêng, các dân tộc của tỉnh Lai Châu nói chung.
Tối 30/12, tại thành phố Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I với chủ đề: “Tình đất - Tình hoa”.
Chùa Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, gồm 7 gian tiền đường, 3 gian Tam Bảo, nhà Mẫu và nhà bia.
Hậu Giang nằm ở trung tâm của tiểu vùng Tây Nam sông Hậu, có vị trí thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên kết với các tỉnh, thành phố. Theo đó, Hậu Giang có thể kết nối các tuyến du lịch liên hoàn trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xa hơn là nối với các tuyến du lịch quốc gia để thu hút du khách trong và ngoài nước.