Những năm gần đây, những giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với sự sáng tạo cá nhân đang dần trở thành xu hướng mới, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh.
Năm 2024, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó tập trung các giải pháp phát triển các thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, EU, Mỹ và từng bước khai thác hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, các quốc gia Halal, Nam Mỹ, Úc...
Có những truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, những cánh chim én chính là vị thần hộ mệnh cho Tomonoura, một ngôi làng ở quận Hiroshima nằm trên bờ biển Seto, Nhật Bản trong hơn 1.400 năm.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, ngày 18/1/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 Bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023). Trong đó, Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội có 4 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, năm 2023, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc Trung tâm thu được là trên 344 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với năm 2022, vượt 10% so với chỉ tiêu đề ra.
Ngày 19/1, Lễ phát động cuộc thi sáng tác ảnh "Vẻ đẹp của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" năm 2024 đã được tổ chức.
Sau bước phục hồi ấn tượng trong năm 2023, du lịch Lào Cai đang tiếp tục tập trung hoàn thiện, làm mới hình ảnh, nỗ lực gia tăng dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới… để chinh phục mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm 2024.
Tối 18/1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 do Báo Người Lao động tổ chức diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1).
Hải Dương vừa có thêm 3 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, gồm: Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần, niên đại thế kỷ XIII - XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh; Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn, niên đại thời Lê trung hưng, hiện thờ tại chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh; Mộc bản chùa Trăm Gian, niên đại thế kỷ XVII – XX, hiện lưu giữ tại chùa Trăm Gian, xã An Bình, huyện Nam Sách.
Tối 18/1, tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã khai mạc Lễ hội Tết Việt 2024 với chủ đề "Tết Việt xưa và nay". Lễ hội diễn ra từ ngày 18 - 21/1/2024 với đa dạng hoạt động tái hiện mỹ tục cổ truyền ngày Tết, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18/1/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam".
Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023).
Ngày 17/1, tại thành phố Hạ Long, Đoàn famtrip Hiệp hội Du lịch MCTA Selangor Malaysia cùng 25 hãng lữ hành tiêu biểu có chuyến nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các sản phẩm du lịch mới tại Quảng Ninh.
Tòa án Hàn Quốc đã kết án một thành viên nhóm nhạc nam mức án 1 năm tù giam, 2 năm tù treo vì tội giả vờ bị thiểu năng trí tuệ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) vừa có văn bản vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch và du khách chung tay thực hiện không mang rác thải nhựa lên đảo.
Sáng 18/1, tại Khu dân cư làng Chăm Đa Phước, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc.
Năm 2024, tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh miền núi này.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều sân khấu tại TP Hồ Chí Minh đang tất bật chuẩn bị các vở diễn có nội dung phong phú, hấp dẫn phục vụ khán giả vào dịp Tết.
Sau hai ngày các gia đình “thủ nhang” bàn giao “tay hòm chìa khóa” cho Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân, các hoạt động tín ngưỡng của du khách thập phương đến hành lễ ở đền Chợ Củi (tỉnh Hà Tĩnh) đã nền nếp, đảm bảo an ninh trật tự.
Chiều 17/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức khai mạc triển lãm “Kinh thành Huế - dấu xưa còn lại”.
Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng là hồn cốt của một dân tộc.