Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra rạng sáng 11/10 tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 13 giờ ngày 16/10, lũ đã làm 37 người chết, mất tích và bị thương (15 người chết, 13 người mất tích và 9 người bị thương).

Mưa lũ đã làm thiệt hại 1.936 ngôi nhà, 13 công trình giao thông; 7.310m kè bị sạt lở; 88 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nề. Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là 922 ha cùng nhiều gia súc, gia cầm của bà con nhân dân bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại ước tính khoảng trên 500 tỷ đồng.

Mưa lũ làm sập cầu Thia trưa ngày 11/10.

Cầu Bản Hát - Trạm Tấu bị lũ làm sập.

Cầu Búng Tau - Trạm Tấu bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Người dân bắc tre làm cầu tạm qua suối sau lũ.

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau lũ.

Tuyến đường 174 từ Nghĩa Lộ - Trạm Tấu tạm thời thông đường cho người và xe gắn máy đi qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã trực tiếp thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thăm hỏi người dân vùng lũ.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo khắc phục mưa lũ trong đêm.


Tin, ảnh: Đỗ Tuấn Anh (TTXVN)
 Yên Bái: 28 người chết và mất tích, thiệt hại 500 tỷ đồng do mưa lũ
Yên Bái: 28 người chết và mất tích, thiệt hại 500 tỷ đồng do mưa lũ

Tính đến 20 giờ ngày 15/10, mưa lũ tại Yên Bái đã làm 37 người chết, mất tích và bị thương; trong đó có 15 người chết, 13 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN