Nắng nóng trên 37 độ C ở Bắc Trung Bộ, Hà Nội vẫn mát

Ngày hôm nay (17/4), nắng nóng sẽ mở rộng thêm ở các tỉnh phía Bắc nhưng chưa kéo dài cả ngày. Sáng sớm nhiệt độ vẫn thấp chỉ 21-22 độ C, nhưng đến trưa vùng thấp sẽ phát triển, mở rộng ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ, vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, gió Đông Nam tiếp tục tác động đưa mây ẩm vào đất liền nên ngày hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn nhiều mây, trời mát, trưa chiều mới có nắng nền nhiệt không quá 32 độ C.

Ngoài những điểm nắng nóng ở vùng núi phía Tây, phần còn lại từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế yếu tố gió Đông Nam vẫn là chủ đạo nên trời nhiều mây, gió mát, buổi trưa trời nắng với nền nhiệt 30 - 32 độ C.

Nắng nóng, các loại trái cây "giải nhiệt" được tiêu thụ nhiều hơn ở Nam Bộ. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN


Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió biển thổi nên trời bớt nóng hơn với mức nhiệt 30 - 31 độ C. Khu vực vùng núi nắng rát với mức nhiệt cao hơn 32-33 độ C.

Nam Bộ cũng đang trong những ngày nắng mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ nắng nóng, trời hanh khô khi nền nhiệt 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn 33 - 34 độ C.

Do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển, ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay (17/4) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao gần 3 mét. Biển động mạnh.

Vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 20 km. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gió thổi nhẹ, nắng chói vào buổi trưa với nền nhiệt 33 - 34 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)
Các tỉnh phía Bắc nắng nóng trên diện rộng
Các tỉnh phía Bắc nắng nóng trên diện rộng

Dự báo ngày 17/4, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ; vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN