Công đoàn Hà Nội tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết

Ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp), tại Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Đã có 25 chuyến xe Công đoàn khởi hành từ KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội, đưa hơn 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Chú thích ảnh
Tiễn công nhân về quê ăn Tết.

Chương trình do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Vận tải TP Hà Nội tổ chức, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong 16 năm qua, cùng với việc tổ chức các hoạt động như Tết sum vầy; Chợ Tết Công đoàn; thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp, công đoàn Hà nội tổ chức hỗ trợ vé xe cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) và các chuyến xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết chung vui cùng gia đình.

Việc các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực tham gia hỗ trợ nhiều chuyến xe miễn phí cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn, động viên CNLĐ hăng say lao động sản xuất, thi đua nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Chị Lê Huệ Phương (quê Diễn Châu, Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội cho biết hơn 10 năm làm việc ở đây, năm nào chị cũng được xe Công đoàn đưa về quê ăn Tết. Cảm xúc lần nào cũng vậy, vừa vui mừng, vừa hồi hộp vì trước khi lên xe được lãnh đạo các cấp, các ngành của thành phố quan tâm hỏi thăm, mừng tuổi con nhỏ…

Chị Lê Huệ Phương chia sẻ: “Có xe Công đoàn, chúng tôi yên tâm vì chặng đường về quê ăn Tết sẽ an toàn hơn, vui vẻ hơn. Ngoài ra, gia đình tôi cũng tôi tiết kiệm được một khoản chi phí trong dịp Tết...”.

Chú thích ảnh
Người lao động tập trung chờ xe từ sáng sớm.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết: “Các cấp Công đoàn Thành phố tổ chức hoạt động này, thông qua đó tạo hiệu ứng tích cực, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có hàng nghìn chuyến xe được các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở đưa công nhân về quê đón Tết và đón Công nhân quay trở lại làm việc sau Tết”.

Theo ông Phạm Quang Thanh, trong năm 2022 nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất, hàng chục nghìn công nhân lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Trong năm 2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 200 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 130.000 người lao động. Đặc biệt dịp tết Nguyên đán Quý Mão, LĐLĐ TP Hà Nội đã chi hỗ trợ người lao động khó khăn, với tổng số tiển trên 48 tỷ đồng; từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ phương tiện đưa hơn 1.000 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội về quê ăn Tết cùng gia đình, với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phí Bắc.

Bên cạnh đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành cũng đã triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tầu xe đưa CNLĐ khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cúng gia đình.

XC-NA/Báo Tin tức
Điều kiện để được công đoàn hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng
Điều kiện để được công đoàn hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng

Bạn đọc hỏi: Để được hưởng hỗ trợ bằng tiền từ tổ chức công đoàn, cần những điều kiện gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN