Chìm tàu hàng chở đá xây dựng tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, sáng 26/4, một tàu hàng chở đá xây dựng đã bị chìm tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Tất cả các thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 26/4, tàu Tuấn Tú 08, quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 907.30 MT. Đây là loại tàu chở hàng tổng hợp thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải biển Tuấn Tú. Tàu hành trình từ Cảng quốc tế Vĩnh Tân (Tuy Phong) đi huyện đảo Phú Quý, trên tàu gồm 6 thuyền viên, 1 hành khách. Tàu chở 820 tấn đá xây dựng và có khoảng 2 tấn dầu DO. Khi tàu vừa rời cảng Vĩnh Tân đi huyện đảo Phú Quý thì bị nước tràn vào khoang. Do xảy ra sự cố nên thuyền trưởng xin cho tàu quay lại cảng Vĩnh Tân để khắc phục. Tuy vậy, do nước tràn vào nhanh nên khi tàu vào Cảng quốc tế Vĩnh Tân thì bị chìm, các van dầu đã được các thuyền viên đóng kín. Tất cả thuyền viên và hành khách đã được đưa lên bờ an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và đơn vị quản lý cảng quốc tế Vĩnh Tân thả phao quây xung quanh vị trí tàu chìm nhằm ứng phó, ngăn sự cố dầu tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường trong khu vực, phối hợp cùng với chủ tàu hút hết dầu chạy máy tàu; đồng thời, hỗ trợ phương án trục vớt tàu để khắc phục kịp thời hư hỏng.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá trên vùng biển Bình Định
Xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá trên vùng biển Bình Định

Ngày 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), cho biết qua công tác điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá ngư dân đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 10/4/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN