Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025, từ ngày 16-28/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chiều 26/4, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, với sự chủ trì của Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng.
Chiều 19/4, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 năm 2024.
Ngay sau khi Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh công bố điểm thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2024, các trường đại học đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi ĐGNL.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.
Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng. Trong đó, bên cạnh chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, nhiều trường đại học xét tuyển thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như SAT và ACT.
Ngày 9/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn địa bàn.
Sáng 7/4, hơn 95.000 thí sinh ở nhiều địa phương trong cả nước đã dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 của ĐHQG TP Hồ Chí Minh tại 90 điểm thi. Đây là đợt thi có lượng thí sinh dự thi cao nhất kể từ lần đầu tiên tổ chức là năm 2018 đến nay.
Ngày 6/4, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang đã công bố kết quả trúng tuyển sớm với 60 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024, mức điểm dao động từ 18 - 24 điểm.
Các trường Trung học Phổ thông chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ và Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên vừa thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 670/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.
Ngày 18/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các lớp đầu cấp; trong đó, có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
Theo thống kê, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở năm học 2023 - 2024 ước tính tăng hơn khoảng 5.000 em so với năm học trước. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chỗ học lớp 10 của con khi kỳ thi ngày càng tới gần.
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 đã diễn ra ngày 17/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của 280 gian tư vấn đến từ các trường đại học, cao đẳng, trường nghề.
Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 diễn ra ngày 12/3, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị dự kiến tuyển sinh gần 18.000 chỉ tiêu bậc đại học và hơn 3.000 chỉ tiêu bậc sau đại học năm nay.
Ngày 9/3, Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 đã diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương).
Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024 – 2025 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ phải dừng tuyển sinh vào lớp 6. Điều này khiến nhiều phụ huynh tại Hà Nội không chỉ lo lắng mà ngay cả phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh cũng như ngồi trên đống lửa khi kế hoạch cho con thi lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng, nay phải dừng lại nghe ngóng chờ thông tin mới.
Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm học 2024 và phương thức tuyển sinh của năm nay. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (xét điểm thi V-SAT), bên cạnh 6 phương thức xét tuyển khác.
Tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh vào đại học đang trở thành xu hướng của nhiều trường đại học tốp đầu những năm gần đây.
Tính đến thời điểm này, khoảng 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2024 - 2025. Một số địa phương giảm số lượng môn thi so với năm trước; một số địa phương thay đổi phương thức tuyển sinh nhằm hạn chế tiêu cực, đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh.
Ngày 16/2, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2024. Đáng lưu ý, năm 2024, trường mở mới hai ngành học là: Công nghệ nghệ thuật; Điều khiển thông minh và tự động hoá.