Trại giam Gia Trung kết nghĩa cùng làng ChRơng II

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), chiều 25/4, Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) tổ chức lễ kết nghĩa với làng ChRơng II, xã Đắk TaLey, huyện Mang Yang (Gia Lai).

Chú thích ảnh
Đại diện Phân trại số 1, trại giam Gia Trung và làng ChRơng II ký kết văn bản kết nghĩa. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN.

Theo đó, Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung phối hợp với Ban dân chính, nhân dân làng ChRơng II thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và an ninh an toàn trại giam; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng nông thôn mới. Chương trình kết nghĩa này nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự gắn kết giữa Trại giam Gia Trung với nhân dân làng ChRơng II, cùng chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt chương trình kết nghĩa, Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể làng ChRơng II tuyên truyền, vận động nhân dân trong làng không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu và các thế lực thì địch; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tăng cường công tác hỗ trợ nhân dân làng ChRơng II phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các cán bộ, chiến sỹ của Trại giam Gia Trung và dân làng ChRơng II.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Ba, Giám thị Trại giam Gia Trung nhấn mạnh, Phân trại số 1 nói riêng, Trại giam Gia Trung nói chung và nhân dân làng ChRơng II sẽ là những người anh em, cùng hỗ trợ nhau hoàn thành các mục tiêu, nội dung kết nghĩa. Để việc thực hiện các nội dung kết nghĩa được diễn ra thuận lợi, có hiệu quả, Đại tá Nguyễn Đình Ba yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị, người dân trong làng cùng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ; đồng thời, tổ chức sơ kết việc thực hiện kết nghĩa 6 tháng một lần nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động, chỉ ra những mục tiêu chưa đạt, cố gắng, nỗ lực hoàn thành.

Chú thích ảnh
Trại giam Gia Trung tặng 5 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại làng ChRơng II. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.
Chú thích ảnh
Cán bộ Phân trại số 1, trại giam Gia Trung và dân làng ChRơng II cùng uống rượu cần kết nghĩa. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Ông Goh, Bí thư Chi bộ làng ChRơng II, xã Đắk TaLey cho biết, hiện nay, làng ChRơng II có 143 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 28 hộ nghèo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, nhân dân trong làng cùng chính quyền địa phương và Trại giam Gia Trung đã tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, đến nay, làng ChRơng II đã hoàn thành 15/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Làng ChRơng II là làng kết nghĩa thứ sáu với Trại giam Gia Trung trên địa bàn huyện Mang Yang. Theo kế hoạch năm 2019, Trại giam Gia Trung sẽ tổ chức kết nghĩa với hai làng nữa trên địa bàn, nâng số làng kết nghĩa với đơn vị lên 8 làng.

Dịp này, Trại giam Gia Trung đã trao 5 phần quà tặng 5 hộ gia đình chính sách; 5 chiếc xe đạp tặng các học sinh nghèo vượt khó và 27 phần quà tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của làng ChRơng II.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
TTXVN và Sư đoàn 304: Tiếp tục giữ vững, phát huy mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp
TTXVN và Sư đoàn 304: Tiếp tục giữ vững, phát huy mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 21/12, tại Vĩnh Phúc, Đoàn đại biểu cán bộ, đoàn viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN dẫn đầu đã đến chúc mừng Sư đoàn 304 và có buổi gặp mặt, giao lưu giữa hai đơn vị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN