Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đề cử Thủ tướng thứ nhất

Ngày 8/2, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề cử cựu công tố viên Chung Hong-won làm Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ sắp tới của nước này.


Nữ Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun Hye vừa đề cử cựu công tố viên Chung Hong-won làm Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ sắp tới.


Ông Chung Hong-won, 69 tuổi, là lựa chọn thứ hai vào vị trí Thủ tướng sau khi ông Kim Yong-joon, Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực, rút lui vì bị cáo buộc có hành vi đầu cơ nhà đất.


Dự kiến, ông Chung Hong-won sẽ chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng sau khi được Quốc hội thông qua. Chính phủ mới của Hàn Quốc nhậm chức vào cuối tháng này.


Bên cạnh đề cử Thủ tướng, Tổng thống đắc cử Park Geun Hye cũng chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jano-soo làm người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng tổng thống, và chỉ định cựu Tham mưu trưởng Lục quân Park Heung-ryul phụ trách an ninh của tổng thống. Chức vụ này ngang cấp bộ trưởng.



TTXVN/Tin Tức


Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chọn Thủ tướng mới
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chọn Thủ tướng mới

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề cử cựu chánh án Tòa án Hiến pháp và cũng là Chủ tịch ủy ban chuyển giao quyền lực, ông Kim Yong-joon, giữ cương vị Thủ tướng trong chính phủ sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN