Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, New Zealand thảo luận chống IS

Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp sắp rời nhiệm sở của Mỹ Chuck Hagel về vai trò của liên minh do Mỹ cầm đầu trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee (phải) và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: Gettyimages.


Đây là cuộc thảo luận song phương đầu tiên giữa hai quan chức này. Theo tuyên bố, Bộ trưởng Brownlee cho biết trong cuộc hội đàm ở Washington, ông và người đồng cấp Hagel đã tái khẳng định quan hệ quốc phòng lâu đời và gần gũi giữa hai nước, đồng thời chỉ rõ tiến triển hai nước đạt được trong mấy năm gần đây.

Ngoài ra, hai bộ trưởng còn thảo luận về các vấn đề quốc phòng và an ninh, trong đó có vai trò lãnh đạo của Mỹ trong liên minh chống IS. Ông Brownlee nói: "Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về nhiều thách thức quốc phòng và an ninh mà thế giới đang phải đối mặt. Chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng phải thường xuyên thảo luận với các đối tác chủ chốt nhằm thảo luận cách đối phó với những thách thức này".


TN
(Theo Tân Hoa Xã)


Iraq tăng cường hỗ trợ tỉnh Anbar chống IS
Iraq tăng cường hỗ trợ tỉnh Anbar chống IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã hối thúc tăng cường hỗ trợ lực lượng không quân và vũ khí cho lực lượng đang chiến đấu tại tỉnh Anbar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN