Lượng sinh viên quốc tế theo học tại Trung Quốc đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, chủ yếu nhờ nhu cầu gia tăng từ châu Á và châu Phi. Chi phí thấp, chính sách học bổng và những thay đổi trong trật tự toàn cầu khiến Trung Quốc ngày càng trở nên hấp dẫn.
Chiều 3/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ phát động ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
Ngày 3/10, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng sinh viên tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025.
Nhiều vấn đề lớn trong công tác tuyển sinh đại học từ năm 2026 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi hơn, không gây áp lực trong quá trình xét tuyển mà vẫn đảm bảo công bằng, minh bạch cho thí sinh. Song, việc bỏ hay duy trì xét tuyển bằng học bạ; giới hạn số lượng đăng ký nguyện vọng của thí sinh hay không… là những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.
Ngày 2/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi làm việc với Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia Karen Sandercock tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.
Sắp tới, Trường Đại học Đại Nam (DNU) chính thức khai giảng “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa hệ chính quy dành cho sinh viên Quốc tế - Khoá 1”.
Vượt qua hơn 400 trường đại học trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt vào top 9 hạng mục Đổi mới trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (Best AI Innovation Award, Higher Education) tại giải thưởng danh giá EDUtech Asia 2025.
Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có văn bản gửi UBND phường, xã và các nhà trường về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học.
Ngày 1/10, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030. Đây là dịp để nhìn lại những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường 2025-2030.
Ngày 1/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồ án tốt nghiệp từ lâu vốn chỉ được xem như bước kết thúc của hành trình học tập, thế nhưng những năm gần đây tại nhiều trường đại học, đồ án đã trở thành “sân khấu công nghệ”, nơi sinh viên giới thiệu các giải pháp sẵn sàng cho thị trường.
Ngay sau khi bão số 10 tan, ngày 30/9, các trường học trên địa bàn Nghệ An đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, quân sự khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sớm ổn định việc dạy và học.
Ngày 30/9, tại Tọa đàm quản lý giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo bang Nam Australia diễn ra tại Hà Nội, các cán bộ quản lý và đại diện các trường học của hai bên đã chia sẻ và trao đổi về các chính sách giáo dục, các định hướng chiến lược trong bối cảnh mới, đặc biệt là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường, quản lý thiết bị thông minh và phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm cho học sinh.
Với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi văn bản số 3978/SGDĐT - CTTTHSSV ngày 30/9/2025 "về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10" tới UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc đề nghị khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.
Ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động phong trào học tập suốt đời, hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam.
Nếu như chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo động lực cho đổi mới giáo dục đại học, thì chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên chính là nền tảng quyết định sự phát triển bền vững.
Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
Chỉ trong gần một tháng, nhiều trường học ở Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn, để lại hậu quả nặng nề cho ngành giáo dục địa phương.
Bão số 10 đổ bộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa gây hậu quả nặng nề trên tất cả các lĩnh vực, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, ngày 29/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ký ban hành Công điện số 3632/SGD ĐT-VP về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.
Sáng 29/9, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu tổ chức lễ trao Giải cho tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Thắng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu - giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật đồng biên soạn.
Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường phổ thông là rất cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực học sinh; qua đó cũng góp phần tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa, đón con đến trường. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức ở các trường học hiện nay chưa có sự đồng bộ, thống nhất, đặc biệt những phát sinh như sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý, đưa quá nhiều môn liên kết, tự nguyện có thu phí vào trường… khiến phụ huynh băn khoăn.