Xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có thông điệp kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, để mọi cung đường luôn được bình an, mọi chuyến đi đều mang về hạnh phúc, mọi gia đình đều được quây quần đầm ấm quanh mâm cỗ tất niên và mỗi người đều hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN

Thông điệp nêu rõ 7 đề nghị, đó là: đã uống rượu bia, không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; chấp hành hiệu lệnh và ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Năm An toàn giao thông 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN