Sự kiện nổi bật tuần từ 29/9 - 4/10

Trong tuần 29/9 đến 4/10/2025, nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra sôi nổi trên phạm vi toàn quốc, thu hút sự chú ý của dư luận.

Chú thích ảnh
Hàng trăm hộ dân ở khu Phú Hậu, xã Sơn Đông, Phú Thọ bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Bão số 10 gây ngập lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản

Cơn bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tính đến 13 giờ, ngày 3/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 52 người chết, 14 người mất tích, 165 người bị thương; 355 nhà sập, đổ, gần 172.300 nhà hư hỏng, tốc mái; trên 90.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác, trên 50.000 ha rừng, trên 17.000 ha thủy sản bị thiệt hại; trên 2.300 con gia súc, 554.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, xảy ra 62 sự cố đê điều, sạt lở 33.176m kè, bờ sông, bờ biển, trên 60.000m kênh mương, 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 7.610 điểm trên các tuyến đường tại 13 tỉnh, thành phố. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh gần 16.000 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn, thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó và động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành các văn bản, trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả, thiên tai, sớm khôi phục các hoạt động lao động, sản xuất, học tập, ổn định đời sống nhân dân; đồng thời ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa phương trong cả nước đã tổ chức phát động, quyên góp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống. 

Đại hội Đảng bộ Quân đội, Công an và nhiều tỉnh, thành phố

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 30/9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức từ ngày 29/9-2/10, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển". Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự lễ khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Cùng dự lễ bế mạc có Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những quyết sách Đại hội thông qua đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, đồng thời yêu cầu Quân ủy Trung ương và các cấp ủy, chỉ huy khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn bằng những thành quả tốt đẹp nhất.

Cùng đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ 3-5/10. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Đại hội. Cùng dự phiên khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Đại tướng Lê Hồng Anh và Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh. Kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; mọi chủ trương, hoạt động của Công an nhân dân đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.

Cũng trong tuần qua, nhiều tỉnh, thành phố, như: Huế, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, An Giang... đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới sáng tạo – Động lực phát triển quốc gia

Sáng 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”. Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng song hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Để đạt được bước đột phá, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương triển khai Chương trình hành động phát triển công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 57. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối toàn cầu, mở rộng đặt hàng và phát triển cơ chế quỹ đầu tư mạo hiểm phù hợp. Mỗi bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phấn đấu hình thành ít nhất một trung tâm đổi mới sáng tạo liên thông với mạng lưới nghiên cứu, ươm tạo. Đồng thời, cần nuôi dưỡng văn hóa chấp nhận rủi ro, tôn trọng thất bại có kiểm soát, khuyến khích khởi nghiệp trên nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ Tổng Bí thư đã giao, phương châm “3 không” trong phát triển đổi mới sáng tạo, đề nghị “3 hỗ trợ” giúp Việt Nam và “3 tiên phong” dành cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) và khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025.

Không khí Tết Trung thu trên khắp mọi miền đất nước

Tết Trung thu năm 2025 đã mang đến không khí ấm áp và những cảm xúc ngọt ngào trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, hải đảo đến vùng khó khăn và các thành phố lớn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư chúc Tết Trung thu tới các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến các cháu và gia đình đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai, đồng thời tin tưởng rằng, các cháu sẽ sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức nhằm mang niềm vui đến cho thiếu nhi, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân lao động và trẻ em vùng sâu, vùng xa. Tại Tuyên Quang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã triển khai chương trình “Vui Trung thu” với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, trao tặng học bổng, xe đạp và hỗ trợ cho gần 4.500 trẻ em vùng khó khăn. Tại Tây Ninh, chương trình “Đêm hội trăng rằm Trung thu yêu thương” đã dành cho 250 thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân lao động. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “Trung thu biên cương - Đêm hội trăng rằm” kéo dài 3 ngày, tặng gần 3.000 suất quà cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và ngư dân. Tại Lâm Đồng, hơn 1.200 thiếu nhi vùng khó khăn xã Hàm Thạnh đã đón “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với hơn 1.400 phần quà, nhằm động viên tinh thần các em trong năm học mới. Các hoạt động múa lân, rước đèn Trung thu và phá cỗ đã mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa cho trẻ em khắp mọi miền đất nước...

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18

Chú thích ảnh
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho Nhạc sĩ Trần Tiến, tối 3/10. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18, năm 2025, do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đã diễn ra vào tối 3/10 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Ban tổ chức trao 5 giải thưởng cho 4 hạng mục; trong đó Giải thưởng Lớn - danh hiệu quan trọng nhất - đã được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trực tiếp trao cho nhạc sĩ Trần Tiến tại buổi lễ. Nhạc sĩ Trần Tiến được tôn vinh vì những đóng góp to lớn, đặc biệt là các ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ và xứ Đoài. Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa Nguyễn Thiện Thuật khẳng định Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tôn vinh những cống hiến cho Thủ đô văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.

Ngoài Giải thưởng Lớn, Ban Tổ chức còn trao Giải Tác phẩm cho loạt tranh 20 năm “Xuống phố” của họa sĩ Phạm Bình Chương và Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ). Giải Việc làm vinh danh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC), một công trình hoàn thành vượt tiến độ 15 tháng, lấy cảm hứng kiến trúc từ hình tượng Thần Kim Quy. Giải Ý tưởng thuộc về Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ), được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý nổi tiếng Renzo Piano.

Phương Thanh (TTXVN)
Sự kiện nổi bật tuần từ 21 - 26/7/2025
Sự kiện nổi bật tuần từ 21 - 26/7/2025

Trong tuần từ 21-26/7, cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn, Việt Nam lần đầu lọt top 10 toàn cầu về nhận thức và sẵn sàng ứng dụng AI và mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN