Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Yên Bái

Chiều 3/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình nhiệm vụ 8 tháng năm 2013 và kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN.


Theo báo cáo của Tỉnh ủy Yên Bái, 8 tháng năm 2013, tỉnh đã thu ngân sách đạt 653 tỷ đồng, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp tiếp tục duy trì tốt độ tăng trưởng.

Giá trị sản xuất của tỉnh đạt 4.404 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao như: khai thác quặng sắt tăng 36,9%; gỗ cưa xẻ các loại tăng 27%; bột mài tăng 21%...

Công tác giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục được tỉnh Yên Bái chú trọng, nhất là ở các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 7.000 người; tuyển mới đào tạo nghề cho hơn 4.800 lượt người; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng và tội phạm có tổ chức hoạt động mang tính “xã hội đen”; hoạt động của tội phạm và tệ nạn về ma túy được kiềm chế.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Yên Bái đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã kết nạp được trên 1.260 đảng viên...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua cũng như kết quả 8 tháng năm 2013; cho rằng, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Yên Bái đến nay đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa, xã hội đạt được nhiều tiến bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thời gian tới, tỉnh Yên Bái phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đổi mới cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống đến mức thấp nhất.

Tỉnh cần tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo đảm giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn, trong đó có việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời mở các đợt cao điểm trong dịp lễ, Tết.

Yên Bái cần chú trọng hơn nữa đến công tác ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, nhất là tình trạng tội phạm theo băng nhóm, xã hội đen. Tỉnh cũng cần tổ chức rà soát những địa bàn thường xuyên xảy ra tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng, kiểm soát tốt người nghiện, người có HIV/AIDS và ngăn chặn tình trạng gia tăng người nhiễm mới. Tỉnh cần tăng cường phối hợp điều tra, xét xử các loại tội phạm, nhất là những vụ án dư luận xã hội quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các bộ liên quan xem xét, làm quy trình để báo cáo Chính phủ về phương án cải tạo tuyến Quốc lộ 70. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan có phương án trình Chính phủ về việc bổ sung vốn trái phiếu để đầu tư xây dựng các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên ở Yên Bái...


Nguyễn Cường
TTXVN tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái
TTXVN tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái

Nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái phối hợp với UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN