Lễ truy niệm và cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

Sáng 17/10, tại Tổ đình Nghĩa Phương, thành phố Nha Trang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa long trọng cử hành lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm, tạ thế ngày 10/10 sau thời gian lâm bệnh nặng.

Quang cảnh lễ truy niệm Hòa thượng Thích Trí Tâm.

Hàng nghìn chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử tỉnh Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã về dự lễ và cung tiễn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm.

Hòa thượng Thích Trí Tâm có thế danh Trương Đỗ Nha, sinh năm 1935, tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong quá trình hành đạo, Hòa thượng giữ nhiều trọng trách, cương vị trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, như Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Trụ trì Tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn, thành phố Nha Trang, là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ khóa I đến khóa V, có nhiều đóng góp cho cho đạo pháp và dân tộc.

Kim quan của Hòa thượng Thích Trí Tâm được đưa về nhập Bảo tháp tại chùa Nghĩa Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với đạo pháp, Hòa thượng Thích Trí Tâm đã có nhiều công lao trong việc thống nhất Phật giáo Việt Nam. Trên cương vị công tác của Giáo hội, với uy tín và năng lực của mình, Hòa thượng đã kiên định phương châm hành đạo: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; vận động, lãnh đạo tăng ni, phật tử phụng sự Phật pháp, phụng sự nhân sinh và dân tộc. Hòa thượng có nhiều hoạt động đóng góp vào việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. Với những công lao đó, Hòa thượng Thích Trí Tâm đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể môn đồ pháp quyến và các bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 23 giờ, ngày 10/10/2017 tại Tổ đình Nghĩa Phương, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, trụ thế 84 năm, hạ lạp 60 năm. Sau lễ truy niệm, kim quan của Hòa thượng Thích Trí Tâm được đưa về nhập Bảo tháp tại chùa Nghĩa Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)
Lễ truy niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Lễ truy niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lễ truy niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng diễn ra tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN